Tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng về biển, đảo quê hương

19:51 | 22/05/2022

Ngày 22/5, tại huyện Lộc Hà, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Chương trình "Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương - Phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022".
Khơi dậy tình yêu biển, đảo quê hương trong thế hệ trẻ Ninh Bình Khơi dậy tình yêu biển, đảo quê hương trong thế hệ trẻ Ninh Bình
Nhiều hoạt động trong hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” Nhiều hoạt động trong hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển”

Tại chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng; hơn 100 suất quà, 1.000 lá cờ Tổ quốc, 200 áo phao, phao cứu sinh cho các đối tượng cựu chiến binh đoàn tàu Không số, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; các ngư dân, gia đình chính sách, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Ngay sau chương trình phát động đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng: Triển lãm “Biển đảo - Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”; ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; khám chữa bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc cho 400 người dân; tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng - Em yêu biển đảo quê hương” và chuỗi các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương và đại diện BTC trao tặng quà, cờ Tổ quốc cho ngư dân
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương và đại diện BTC trao tặng quà, cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 được triển khai rộng khắp từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2022 với phương châm “Linh hoạt - Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn” gồm 1 chương trình và 4 chiến dịch: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch “Mùa hè xanh”; Chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, Chiến dịch “Hành quân xanh” và 8 nội dung chỉ tiêu trọng tâm cơ bản, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia, chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên.

Chương trình khám phát thuốc cho người dân. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn.
Chương trình khám phát thuốc cho người dân. Ảnh: Cổng TTĐT Trung ương Đoàn.

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo; tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc; đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Thanh niên Bình Định với nhiều hoạt động hướng về biển, đảo Tổ quốc Thanh niên Bình Định với nhiều hoạt động hướng về biển, đảo Tổ quốc
150 giáo viên và học sinh trải nghiệm hướng về biển đảo quê hương 150 giáo viên và học sinh trải nghiệm hướng về biển đảo quê hương

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuoi-tre-ha-tinh-huong-ve-bien-dao-que-huong-168935.html

In bài viết