Phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”

18:42 | 22/05/2022

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp Vĩnh Phúc) phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”.
Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: Thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: Thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất
“Quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đang trong thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng ta đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực”.
Phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị cho sự kiện Phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị cho sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022"
Sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong bồi đắp quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời góp phần phát triển KT-XH của đất nước nói chung và nhiều địa phương nói riêng. Các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Bình Định đã và đang nỗ lực phối hợp chuẩn bị tốt cho sự kiện này.
Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc hỗ trợ tỉnh đón công dân ở vùng dịch về quê
Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa ủng hộ tỉnh Vĩnh Phúc 2 tỷ đồng để hỗ trợ thuê phương tiện đón công dân Vĩnh Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương.

Theo Ban Tổ chức, thí sinh tham gia dự thi sẽ thi viết trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa lịch sử của mối quan hệ đó?

Câu 2: Tỉnh Vĩnh Phúc có quan hệ kết nghĩa với địa phương nào của Hàn Quốc không? Nếu có thì đó là địa phương nào? Anh (chị) hãy nêu những điểm nổi bật về mối quan hệ kết nghĩa đó?

Câu 3: Anh (chị) hãy viết một bài viết với chủ đề về mối quan hệ hợp tác, hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam - Hàn Quốc (không quá 2.500 từ).

Bài dự thi phải trả lời đúng nội dung câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra, nội dung không sao chép; nếu có trích dẫn về nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Bài tham gia dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, được đánh máy trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 và đóng thành tập. Khuyến khích bài dự thi có nội dung sâu sắc, hình thức đẹp; minh họa bằng những hình ảnh phong phú, sinh động, phù hợp; bố cục chặt chẽ, khoa học; thể hiện văn phong riêng,…

Liên hiệp Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”.

Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc”, các thông tin của người dự thi: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; cơ quan, đơn vị (nếu có); địa chỉ; số điện thoại liên lạc. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

Bài dự thi không hợp lệ, gồm các trường hợp sau: Bài thi sao chép của người khác, bài sưu tầm, vi phạm bản quyền; không ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người dự thi; gửi chậm so với thời gian quy định.

Ban Tổ chức cuộc thi không trả lại bài dự thi. Ban Tổ chức được phép sử dụng bài dự thi đạt giải cho mục đích tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân.

Đối tượng tham dự: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm việc tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Hội viên các tổ chức đoàn thể, các hội trong tỉnh Vĩnh Phúc; Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nhân dân đang sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Người Vĩnh Phúc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vĩnh Phúc. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký cuộc thi không được tham dự cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng: Giải tập thể: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 1 giải Ba. Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 03 giải Khuyến Khích.

Thời gian, địa điểm nhận bài thi:

Thời gian nhận bài thi: Từ khi phát động cuộc thi đến 17h00, ngày 01/7/2022.

Địa điểm nhận bài dự thi (trực tiếp hoặc qua bưu điện): Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (tầng 4 Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc - Đường Trần Phú - Định Trung - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

Hội nghị Hội nghị "Kết nối Vĩnh Phúc - Nhật Bản, hợp tác và phát triển" dự kiến diễn ra vào tháng 6
Ngày 19/5/2022, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã họp trực tuyến với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) để trao đổi thông tin về việc tổ chức “Hội nghị kết nối Vĩnh Phúc – Nhật Bản, hợp tác và phát triển”, dự kiến vào tháng 6/2022.
Gần 20.000 thí sinh dự thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” Gần 20.000 thí sinh dự thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”
Sau hơn một tuần Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” đã thu hút được gần 20.000 thí sinh đăng ký dự thi. Dựa trên kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 9 thí sinh xuất sắc đạt giải.
Tập trung củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tham gia hoạt động Tập trung củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tham gia hoạt động
Sáng ngày 14/5/2022, tại TP Vĩnh Yên, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc (Hội) tổ chức thành công Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Đại hội, Hội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-dong-cuoc-thi-tim-hieu-ve-moi-quan-he-viet-nam-han-quoc-168927.html

In bài viết