Hình ảnh các vận động viên dù lượn bay giữa vùng biển đảo xanh tươi Lý Sơn

23:12 | 21/05/2022

Ngày 21/5, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Tổng Cục Thể dục thể thao (Bộ VH-TT-DL) phối hợp với Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi tổ chức khai mạc giải vô địch Các câu lạc bộ dù lượn Quốc gia lần thứ 2, năm 2022.
Phủ xanh đất trống, giúp người dân thoát nghèo, giữ vững biên cương Phủ xanh đất trống, giúp người dân thoát nghèo, giữ vững biên cương
Dịch COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp. Quân và dân khu vực biên giới các tỉnh luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm phòng, chống dịch để giữ vững “vùng xanh” trong điều kiện "bình thường mới", với chủ trương thích ứng linh hoạt, nhân dân tiếp tục lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.
Miễn phí tham quan Hoàng Thành Thăng Long cho các vận động viên và đại biểu tham dự SEA Games 31 Miễn phí tham quan Hoàng Thành Thăng Long cho các vận động viên và đại biểu tham dự SEA Games 31
Ngày 13/5, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết: SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Hưởng ứng sự kiện thể thao lớn nhất khu vực đang diễn ra tại Việt Nam, Trung tâm thực hiện nhiều hoạt động, thu hút khách đến với Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Giải Vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ 2 được tổ chức tại Lý Sơn nhằm tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Tổ quốc; tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cư dân Lý Sơn; quảng bá hình ảnh và thúc đẩy du lịch Lý Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Từng bước xây dựng môn thể thao mạo hiểm này thành môn thể thao thế mạnh của tỉnh Quảng Ngãi để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Giải dù lượn năm nay quy tụ 61 vận động viên đến từ 6 đơn vi gồm: Hội Dù lượn Hà Nội, Câu lạc bộ Dù lượn Hà Nội, Câu lạc bộ Dù lượn Sơn Trà - Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dù lượn Sài Gòn Paraliding, Câu lạc bộ Dù lượn Đà Nẵng, Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Hà Nội. Điểm bay xuất phát tại núi Thới Lới, điểm hạ cánh cạnh đường băng Sân bay.

61 vận động viên thi đấu 3 nội dung giải cá nhân nam, giải cá nhân nữ và giải động đội với mỗi đội 7 vận động viên. Các vận động viên sẽ bắt đầu bay dù tại đỉnh núi Thới Lới (đảo Lý Sơn) và điểm đáp xuống cánh đồng tỏi với diện tích 500m2.

Tại đảo Lý Sơn, các vận động viên được bay giữa vùng biển đảo xanh tươi, địa hình độc đáo, được ngắm những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú trên đảo và nhìn ra phía biển màu nước xanh ngát, với những tàu cá ngư dân đang neo đậu, đánh bắt.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giải dù lượn năm nay là dịp để nâng cao tinh thần thể dục thể thao, góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển đảo quê hương. Giải còn là dịp để quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch huyện đảo Lý Sơn. Ngoài ra, giải cũng là dịp để các vận động viên, phi công dù lượn kiểm tra, đánh giá trình độ và kỹ năng của các vận động viên dù lượn Việt Nam, chuẩn bị tham gia thi đấu các giải dù lượn trong khu vực và thế giới. Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện đảo Lý Sơn.

Hình ảnh các vận động viên dù lượn bay giữa vùng biển đảo xanh tươi Lý Sơn
Ảnh: Báo Lao động
Hình ảnh các vận động viên dù lượn bay giữa vùng biển đảo xanh tươi Lý Sơn
Ảnh: Báo Lao động
Hình ảnh các vận động viên dù lượn bay giữa vùng biển đảo xanh tươi Lý Sơn
Ảnh: Báo SGGP
Hình ảnh các vận động viên dù lượn bay giữa vùng biển đảo xanh tươi Lý Sơn
Ảnh: Báo SGGP
Hình ảnh các vận động viên dù lượn bay giữa vùng biển đảo xanh tươi Lý Sơn
Ảnh: Báo SGGP
Dự án thu gom rác thải ở các vùng biển Việt Nam được công ty Nhật Bản sắp triển khai Dự án thu gom rác thải ở các vùng biển Việt Nam được công ty Nhật Bản sắp triển khai
Sử dụng tàu chuyên dụng để thu gom rác thải nhựa ở các vùng biển ngoài khơi Việt Nam là một dự án do công ty vận tải biển Mitsui O.S.K. Lines của Nhật Bản đã lên kế hoạch triển khai.
Tái hiện phiên chợ vùng cao Sơn La tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Tái hiện phiên chợ vùng cao Sơn La tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Đến với "Chợ phiên vùng cao - Sơn La điểm hẹn" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bên cạnh không gian mua bán, du khách được thưởng thức các chương trình dân ca, dân vũ, trình diễn khèn Mông... giao lưu văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc mừng đất nước, ca ngợi quê hương mang đậm nét truyền thống của các dân tộc.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hinh-anh-cac-van-dong-vien-du-luon-bay-giua-vung-bien-dao-xanh-tuoi-ly-son-168883.html

In bài viết