Khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 ngư dân

23:14 | 21/05/2022

Sáng 21/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại TP Vũng Tàu) phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Huyện ủy, UBND huyện Long Điền tổ chức chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm 2022”.
Miễn phí tham quan Hoàng Thành Thăng Long cho các vận động viên và đại biểu tham dự SEA Games 31 Miễn phí tham quan Hoàng Thành Thăng Long cho các vận động viên và đại biểu tham dự SEA Games 31
Ngày 13/5, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cho biết: SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Hưởng ứng sự kiện thể thao lớn nhất khu vực đang diễn ra tại Việt Nam, Trung tâm thực hiện nhiều hoạt động, thu hút khách đến với Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
Tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận Tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận
Đại diện ngư dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đón nhận những lá cờ tươi thắm từ Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”.

Theo Báo SGGP, tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện Long Điền tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về bà con ngư dân trên địa bàn huyện như: thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy và các văn bản pháp luật có liên quan đến biển đảo Việt Nam.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) cho bà con ngư dân trong huyện.

Khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 ngư dân
Trao quà cho ngư dân. Ảnh: Báo SGGP

Nhân dịp này, Vùng Cảnh sát biển 3 cũng tổ chức các đoàn thăm, tặng 300 suất quà cho gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng); tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc, túi thuốc, đài bán dẫn, đèn sạc, áo mưa, bồn đựng nước ngọt hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Điền.

Đồng thời, Vùng Cảnh sát biển 3 cũng phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Quận 2 (TPHCM) tổ chức thăm, khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 ngư dân.

Khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 ngư dân
Khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 ngư dân. Ảnh: Báo SGGP

Ngoài ra, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 cũng tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương” cho các em học sinh của Trường THCS Hùng Vương, Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Trường THCS Phạm Hồng Thái và tặng 150 xuất học bổng, 20 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Trước đó, chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 do Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức vừa trao nhiều suất quà ý nghĩa tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Đoàn đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc, 100 chiếc phao tròn và 100 áo phao cho ngư dân xã Thạch Kim. Qua đó, mong muốn các ngư dân yêu lao động hăng say bám biển vươn khởi, đảm bảo an toàn khi sản xuất, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho 4 gia đình ở xã Thạch Kim gồm: anh Nguyễn Xuân Thịnh ở thôn Giang Hà (ngư dân có hoàn cảnh khó khăn), anh Phạm Hồng Vũ ở thôn Hoa Thành (quân nhân đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa), chị Chu Thị Hải ở thôn Sơn Bằng (gia đình có người tham gia dân quân biển), ông Nguyễn Hữu Dương ở thôn Giang Hà (nạn nhân chất độc da cam).

"Tủ thuốc biên cương": chăm sóc sức khoẻ cho người dân vùng sâu, vùng xa
Mô hình “Tủ thuốc biên cương” đã được xây dựng từ nhiều năm nay tại các tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây thực sự là cơ sở y tế tuyến đầu, đem lại những lợi ích thiết thực cho bà con khu vực biên giới; nhất là trong giai đoạn dịch Covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các tủ thuốc tại chỗ đã phát huy hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa.
Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân biên giới Campuchia Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân biên giới Campuchia
Ngày 9/5, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp với Bệnh viện quân y 179 (Bộ Quốc phòng Campuchia) tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Tuần Lung, huyện Mê Mốt, tỉnh Tbong Kmum, Vương quốc Campuchia.

Bình Yên (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kham-tu-van-suc-khoe-va-cap-phat-thuoc-mien-phi-cho-500-ngu-dan-168882.html

In bài viết