Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Phú Yên

19:05 | 19/05/2022

Đoàn công tác Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về việc tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022; Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
Hội nghị Liên chính phủ Cơ quan điều phối các biển Đông Á lần thứ 25:  Chung tay làm sạch đại dương Hội nghị Liên chính phủ Cơ quan điều phối các biển Đông Á lần thứ 25: Chung tay làm sạch đại dương
Kinh tế biển sẽ được phát triển bền vững trong những năm tới Kinh tế biển sẽ được phát triển bền vững trong những năm tới

Theo dự thảo kế hoạch, Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022; Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022 sẽ tổ chức tại Phú Yên do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức. Dự kiến chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố có biển trong cả nước. Trong dịp này, đại diện các bộ, ngành liên quan cùng nhân dân Phú Yên tham gia trồng cây xanh, rừng ngập mặn ven biển nhằm hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2022; tổ chức triển lãm tranh ảnh về môi trường, phát triển kinh tế biển, các hình ảnh, các công nghệ nuôi trồng, khai thác, chế biển thủy sản thân thiện với môi trường…

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Phú Yên
Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh Thuỷ Loan/phuyen.gov.vn

Theo Đoàn công tác Trung ương, những hoạt động này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo quê hương của Đảng, Nhà nước, các thông điệp của Liên hợp quốc đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo quê hương cho toàn xã hội. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, biển đảo cho cộng đồng; tạo điều kiện và quyền hợp pháp cho mọi người dân tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào những nỗ lực quốc gia về bảo vệ môi trường, biển đảo bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Phú Yên
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngânphát biểu tại buổi làm việc - Ảnh Thuỷ Loan/phuyen.gov.vn

Các hoạt động này cũng nhằm tạo thành một chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới trong tháng 6/2022, tăng hiệu quả truyền thông, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng. Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; huy động sự hợp tác và các nguồn lực phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển; đề xuất các định hướng chiến lược, giải pháp mới nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh chuẩn bị cây trồng, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo việc tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022; Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sở, ngành liên quan của tỉnh phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị đồng chủ trì để tổ chức hiệu quả, thiết thực, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, người dân.

Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam
Quy hoạch Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế Quy hoạch Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-nam-2022-se-dien-ra-tai-tinh-phu-yen-168753.html

In bài viết