Công trình đặc biệt mang tên Hồ Chí Minh ở Thái Lan

21:07 | 18/05/2022

Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh tại xã Pamakab, tỉnh Phichit, cách Thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 350km về phía Bắc.
Nguyễn Ái Quốc với tờ báo cách mạng đầu tiên Le Paria Nguyễn Ái Quốc với tờ báo cách mạng đầu tiên Le Paria
Ký ức đẹp của cựu học sinh trường Moritzburg hai lần được gặp Bác Hồ Ký ức đẹp của cựu học sinh trường Moritzburg hai lần được gặp Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 17/5, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện kiều bào Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Phichit và Ban quản lý Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Bảo tàng.

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền tỉnh Phi Chịt chụp ảnh kỷ niệm với Ban quản lý Bảo tàng. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
Đoàn Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền tỉnh Phichit chụp ảnh kỷ niệm với Ban quản lý Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh đặt tại xã Pamakab, tỉnh Phichit, cách thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 350km về phía Bắc. Đây là di tích lịch sử thứ ba về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, sau các tỉnh Udon Thani và Nakhon Phanom. Khi di chuyển trên tuyến đường 115 đến Bản Đông, du khách sẽ thấy hình ảnh lá cờ của Việt Nam và Thái Lan bay phấp phới với tấm bảng lớn ghi tên “Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh”.

Trong những năm 1928 - 1930 hoạt động cách mạng ở Thái Lan, vào đầu tháng 7/1928, Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bản Đông, thuộc Phichit, miền Trung nước Xiêm (Thái Lan). Tại nơi đây, Người đã vận động cộng đồng kiều bào tích cực học chữ Việt và Thái để xóa bỏ nạn mù chữ, đoàn kết hữu nghị với nhân dân địa phương, tôn trọng phong tục, tập quán và luật pháp sở tại, để người dân Thái hiểu và có cảm tình với cách mạng Việt Nam. Tuy chỉ lưu lại Bản Đông khoảng 2 tuần nhưng hình ảnh của Người đã để lại dấu ấn không phai mờ đối với người dân nơi đây.

Khuôn viên Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
Khuôn viên Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh là công trình đặc biệt, được ra đời từ ý tưởng và sự đầu tư của chính quyền Thái Lan. Tháng 12/2013, chính phủ Thái Lan khởi công xây dựng Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn viên Trung tâm Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam ở tỉnh Phichit và khánh thành vào ngày 1/9/2018.

Bảo tàng gồm 9 gian trưng bày theo từng chủ đề. Trong đó, gian thứ 1 là “Tình hữu nghị Thái Lan - Việt Nam”. Tại gian này ghi lại những mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam từ năm 1833 - 1954.

Gian thứ 2 mang chủ đề “Dấu ấn lịch sử của Bản Đông”. Tại đây trưng bày các tư liệu, hiện vật nhằm lảm rõ hơn các nhân vật lịch sử, các vật dụng được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày và các món ăn Việt Nam vẫn còn lưu giữ tại Bản Đông.

Gian thứ 3 mang chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam”. Thông qua các tư liệu hiện vật được lưu giữ tại đây như bút tích, hình ảnh và các vật dụng cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công chúng hiểu rõ hơn về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Người.

Gian thứ 4 mang chủ đề “Địa lý Bản Đông - tỉnh Phichit”, giúp công chúng rõ hơn về vị trí địa lý và sự màu mỡ, sung túc của làng Bản Đông xưa.

Ban quản lý bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh là những người Thái địa phương
Ban quản lý Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh là những người Thái địa phương. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Gian thứ 5 mang chủ đề “Cộng đồng Bản Đông”. Nơi đây giới thiệu về lịch sử của tỉnh Phichit và lịch sử hình thành ngôi làng Việt tại Bản Đông ngày xưa.

Gian thứ 6 mang chủ đề “Bí mật tại Bản Đông” giúp công chúng tìm theo dấu vết lịch sử hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Đông. Phichit là một trong những điểm dừng chân đầu tiên của Người trên đất Xiêm.

Gian thứ 7 mang chủ đề “Hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước Xiêm”, trưng bày những tài liệu, hiện vật tìm hiểu về hành trình tìm đường cứu nước của Người tại Udon Thani và Nakhon Phanom.

Gian thứ 8 mang chủ đề “Nỗ lực giải phóng dân tộc” mô tả con đường giải phóng dân tộc đầy nguy hiểm và gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gian thứ 9 mang chủ đề “Anh hùng giải phóng dân tộc”. Thông qua những bức ảnh lịch sử, công chúng hiểu rõ hơn về thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hàng năm Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh thu hút một lượng lớn du khách Thái Lan, Việt Nam và các nước khác đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cội nguồn mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam.

Nhà ông Phó bảng ở làng Sen - Nơi sáng ngời nhân cách gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhà ông Phó bảng ở làng Sen - Nơi sáng ngời nhân cách gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Bình Thủ tướng dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Bình

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-trinh-dac-biet-mang-ten-ho-chi-minh-o-thai-lan-168676.html

In bài viết