Việt Nam có "bóng hồng" đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest

21:08 | 16/05/2022

Thông tin về "bông hồng Việt" đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest đang làm nức lòng mọi người trên khắp đất nước Việt Nam.
Trung Quốc sẽ xây nhà vệ sinh 'sinh thái' trên nóc nhà thế giới Trung Quốc sẽ xây nhà vệ sinh 'sinh thái' trên nóc nhà thế giới
Những người leo núi có “nhu cầu tự nhiên” trên đỉnh Everest sẽ sớm tìm thấy một nhà vệ sinh "thân thiện với môi trường" tại khu cắm trại của Trung Quốc trong một chiến dịch đang diễn ra để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm trên “nóc nhà của thế giới”.
Dù chỉ còn sống được vài tháng nữa, người đàn ông mắc ung thư vẫn chinh phục thành công đỉnh Everest Dù chỉ còn sống được vài tháng nữa, người đàn ông mắc ung thư vẫn chinh phục thành công đỉnh Everest
Được chẩn đoán mắc ung thư từ cách đây 2 năm, người đàn ông 47 tuổi Ian Toothill vẫn cố gắng thực hiện ước mơ leo lên đỉnh Everest của mình dù chỉ còn sống được vài tháng nữa. Ông Ian cũng tin rằng mình là bệnh nhân ung thư đầu tiên chinh phục đỉnh Everest.
Chàng trai người Tây Ban Nha phá kỉ lục chinh phục đỉnh Everest Chàng trai người Tây Ban Nha phá kỉ lục chinh phục đỉnh Everest
Kilian Jornet, vận động viên leo núi đến từ Tây Ban Nha là người đã chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới trong khoảng thời gian không tưởng. Anh thậm chí còn không dùng bình thở oxy và dây thừng chuyên dụng.

Trên trang fanpage chính thức của công ty chuyên tổ chức tour leo núi mạo hiểm Seven Summit Treks có trụ sở ở Kathmandu (Nepal) sáng 16/5 đã đăng tải một dòng trạng thái ngắn nhưng cũng đủ làm nức lòng người dân Việt Nam ở khắp nơi: "Một thành tích mang tính lịch sử vừa được một người phụ nữ Việt Nam hiện thực hóa".

Việt Nam có
Trang fanpage của Seven Summit Treks đưa tin và ảnh về thành tích của cô Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Theo đó, cô Nguyễn Thị Thanh Nhã (còn gọi là Céline Nha Nguyen) đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đến từ Việt Nam chinh phục thành công đỉnh Everest - nóc nhà của thế giới. Đây là chuyến leo núi do Seven Summit Treks tổ chức và Thanh Nhã là một trong những thành viên trong đoàn. Cô đã đặt chân lên đỉnh núi lúc 3.30 giờ Nepal (tức 4.45 giờ Việt Nam).

Trước đó, cộng đồng leo núi Việt Nam trong các hội nhóm trên Facebook có chia sẻ bản danh sách của Bộ Văn hóa, Du lịch và Hàng không Dân dụng Nepal công bố những cá nhân đã đăng ký và được chấp thuận cho phép tham gia các chuyến leo núi Everest trong năm 2022 với hai cái tên đến từ Việt Nam là Nguyễn Thị Thanh Nhã và Phan Thanh Nhiên.

Việt Nam có
Nguyễn Thị Thanh Nhã và khoảng khắc đặt chân lên đỉnh Everest. Ảnh: Seven Summit Treks

Thanh Nhã là một cô gái thuộc thế hệ 8x hiện đang sinh sống ở TP.HCM với nghề nghiệp chính là luật sư. Với niềm đam mê leo núi của mình, cô đã thử sức và chinh phục thành công đỉnh Vinson có độ cao 4.892 m ở Nam Cực vào đầu năm nay. Năm 2019, cô cũng đã đặt dấu chân mình lên đỉnh Elbrus cao 5.642m và đỉnh Carstensz cao 4.884m.

Như vậy, với việc đặt chân lên "nóc nhà thế giới" Everest có độ cao 8.849m, Thanh Nhã đã ghi tên mình vào danh sách những người chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới này, đồng thời truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác dám đương đầu với thách thức để vượt qua được giới hạn của bản thân.

"Chúng tôi hạnh phúc và tự hào về bạn, một người phụ nữ Việt Nam đầy can trường và dũng cảm", tài khoản Thanh Vu viết lời chúc mừng trên trang facebook của Seven Summit Treks. Đã có hàng trăm ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cô gái đến từ Việt Nam.

Việt Nam có
Thanh Nhã cùng các thành viên trong nhóm leo núi Everest của mình. Ảnh: Seven Summit Treks

Đỉnh Everest được mệnh danh là “Nóc nhà của thế giới”, nằm giữa biên giới của Nepal và Tây Tạng thuộc dãy Himalaya sườn núi phía bắc (ở Trung Quốc). Trong phạm vi 20km quanh Everest, có hơn 40 ngọn núi với chiều cao hơn 7.000 mét. Những ngọn núi kỳ vĩ này đôi khi ẩn mình trong mây và sương mù.

Người Nepal gọi đỉnh núi này là Sagarmatha, nghĩa là “Trán trời”. Còn người Tây Tạng gọi đó là Chomolangma tức “Thánh mẫu vũ trụ”.

Và đây trở thành nơi gây tò mò cho khách du lịch khiến họ muốn chinh phục đỉnh Everest. Mặc dù leo đến đỉnh cao nhất của thế giới là một chặng đường gian khổ và đầy nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn có rất nhiều nhà leo núi quyết tâm chinh phục để được đứng trên nóc nhà của thế giới.

Ông Edmund Hillary người New Zealand được công nhận là người đầu tiên chinh phục thành công "nóc nhà thế giới" vào năm 1953. Trong khi đó, người phụ nữ đầu tiên chạm đỉnh Everest vào năm 1975 chính là một giáo viên người Nhật Bản tên là Junko Tabei.

Việt Nam có
Bà Junko Tabei là người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. Ảnh: Worldkings
14/15 người muốn leo lên đỉnh Everest đầu tiên, chỉ 1 người bảo tôi về thứ 2 cũng được, cuối cùng anh ta mới là người được chọn 14/15 người muốn leo lên đỉnh Everest đầu tiên, chỉ 1 người bảo tôi về thứ 2 cũng được, cuối cùng anh ta mới là người được chọn
Mấy ai hiểu được rằng, thứ cản bước ta đến với thành công chính là tham vọng quá lớn.
Sau 3 tuần leo núi, cặp đôi kết hôn trên đỉnh Everest và những bức ảnh cưới của họ thật tuyệt Sau 3 tuần leo núi, cặp đôi kết hôn trên đỉnh Everest và những bức ảnh cưới của họ thật tuyệt
Người ta thường nói rằng: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”. Ashley Schmeider và James Sisson - cặp vợ chồng người California, Mỹ đã chứng minh điều đó bằng việc vượt qua muôn vàn khó khăn để có những bức hình cưới tuyệt đẹp trên đỉnh Everest.
Huyền thoại leo núi Ueli Steck thiệt mạng khi chinh phục đỉnh Everest Huyền thoại leo núi Ueli Steck thiệt mạng khi chinh phục đỉnh Everest
TĐO - Ueli Steck - một huyền thoại leo núi người Thụy Sĩ - đã thiệt mạng hôm 30/4 sau khi gặp nạn tại khu vực gần đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, trong lúc chuẩn bị chinh phục thử thách này.

Nguyễn Thuận

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-co-bong-hong-dau-tien-chinh-phuc-thanh-cong-dinh-everest-168543.html

In bài viết