Gần 20.000 thí sinh dự thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”

16:11 | 14/05/2022

Sau hơn một tuần Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” đã thu hút được gần 20.000 thí sinh đăng ký dự thi. Dựa trên kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 9 thí sinh xuất sắc đạt giải.
Tập trung củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tham gia hoạt động Tập trung củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tham gia hoạt động
Sáng ngày 14/5/2022, tại TP Vĩnh Yên, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc (Hội) tổ chức thành công Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Đại hội, Hội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành.
Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.

Chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”, thời gian từ ngày 14/4 - 25/4/2022.

Gần 20.000 thí sinh dự thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”
Gần 20.000 thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” từ ngày 14/4 - 25/4/2022.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào; vun đắp tình cảm của hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương Lào nói riêng.

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thành phố; giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; các em lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam và các cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cuộc thi “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” diễn ra dưới hình thức trực tuyến, gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi trong vòng 20 phút. Nội dung thi tập trung vào các thông tin cơ bản về nước Lào và các địa phương Lào có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vĩnh Phúc; thông tin về lịch sử quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam và quan hệ hai nước hiện nay.

Gần 20.000 thí sinh dự thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào”

Các đại biểu và LHS Lào tham dự nghi lễ truyền thống của Tết Bunpimay 2022 do Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ngày 13/4/2022 tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, ông Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Sau hơn một tuần phát động, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” đã thu hút được gần 20.000 thí sinh đăng ký dự thi. Dựa trên kết quả cuộc thi, ngày 05/5/2022 Ban Tổ chức đã quyết định lựa chọn 9 thí sinh xuất sắc đạt giải gồm: 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ông Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh: Thông qua cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam - Lào” đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào nói chung, giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các địa phương của Lào nói riêng. Đồng thời, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, thiết thực chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Tập trung củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tham gia hoạt động Tập trung củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tham gia hoạt động
Sáng ngày 14/5/2022, tại TP Vĩnh Yên, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc (Hội) tổ chức thành công Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Đại hội, Hội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành.
Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình "Ươm mầm hữu nghị"
Ngày 24/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt lưu học sinh Campuchia trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị” nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022). Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, tạo nên sức mạnh đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gan-20000-thi-sinh-du-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ve-quan-he-viet-nam-lao-168408.html

In bài viết