Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kì 2021 - 2026:

Tập trung củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tham gia hoạt động

14:29 | 14/05/2022

Sáng ngày 14/5/2022, tại TP Vĩnh Yên, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc (Hội) tổ chức thành công Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại Đại hội, Hội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc
Chuỗi các hoạt động như: triển lãm ảnh với chủ đề Việt Nam - Ấn Độ; trình diễn múa, lễ trồng cây và khởi động cuộc thi vẽ tranh “Những biểu tượng nổi tiếng của Ấn Độ và Việt Nam”; tổ chức Ngày Yoga Quốc tế,…sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022).
Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình "Ươm mầm hữu nghị"
Ngày 24/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt lưu học sinh Campuchia trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị” nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022). Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, tạo nên sức mạnh đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tham dự Đại hội có: ông Phan Trọng Thái – Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan; Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Việt Hưng – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo các phòng ban, sở ngành của tỉnh Vĩnh Phúc,…

Tập trung củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tham gia hoạt động
Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, hoạt động của Hội đã đạt những kết quả thiết thực, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng với Vương quốc Thái Lan.

Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị nhằm góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng với nhân dân Thái Lan. Tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiều về đất nước, con người Thái Lan”; cuộc thi đã thu hút được khoảng 1.500 thí sinh của 66 cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, công tác tổ chức và phát triển hội viên được chú trọng, quan tâm; tính đến nay Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc có 150 hội viên.

Tại Đại hội, các đại biểu có mặt đã nhất trí với Báo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội; đồng thời các đại biểu đã biểu quyết nhất trí bầu: Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 21 ủy viên. Đại hội tín nhiệm bầu ông Đông Văn Cường tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc khóa II.

Tập trung củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tham gia hoạt động
Các ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại Đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân… đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ đề ra tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang đề nghị thời gian tới Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung một số nội dung: linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, giáo dục, du lịch… góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan đóng góp hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại nhân dân, góp phần làm cho nhân dân hiểu hơn về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Chú trọng công tác phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ, nhiệt tình năng động;...

Tập trung củng cố, phát triển Hội, thu hút giới trẻ tham gia hoạt động
Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Đại hội.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Liên hiệp tỉnh sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp để Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng lớn mạnh hơn”.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Đông Văn Cường - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, phương hướng được Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: Củng cố, phát triển Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, thu hút giới trẻ tích cực tham gia hoạt động của Hội làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động hòa bình, hữu nghị và đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác đã có; chủ động thiết lập và phát triển quan hệ với các đối tác mới. Tăng cường kết hợp hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư, xúc tiến quan hệ hữu nghị địa phương với Thái Lan...

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc
Chuỗi các hoạt động như: triển lãm ảnh với chủ đề Việt Nam - Ấn Độ; trình diễn múa, lễ trồng cây và khởi động cuộc thi vẽ tranh “Những biểu tượng nổi tiếng của Ấn Độ và Việt Nam”; tổ chức Ngày Yoga Quốc tế,…sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022).
Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình "Ươm mầm hữu nghị"
Ngày 24/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt lưu học sinh Campuchia trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị” nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022). Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, tạo nên sức mạnh đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tap-trung-cung-co-phat-trien-hoi-thu-hut-gioi-tre-tham-gia-hoat-dong-168403.html

In bài viết