USAID viện trợ hơn 1.000 túi nhu yếu phẩm cho người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

17:46 | 13/05/2022

Hội Chữ Thập đỏ thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức cấp phát 1.089 túi nhu yếu phẩm giúp người dân khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại 2 quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Đây là hoạt động do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ.
Thừa Thiên Huế hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng lương thực, thực phẩm cho hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào) Thừa Thiên Huế hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng lương thực, thực phẩm cho hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào)
Cấp phát lương thực, thực phẩm cho 1.127 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Bình Cấp phát lương thực, thực phẩm cho 1.127 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Nguyễn Tiến Lâm cho biết: Trong hai ngày 12 và 13/5 sẽ có 1.089 hộ dân tại 4 phường Hòa Quý, Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) và Thọ Quang, Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) được hỗ trợ. Hai mức hỗ trợ gồm: mức 1 là 1 túi nhu yếu phẩm trị giá 900 ngàn đồng; mức 2 là một túi nhu yếu phẩm trị giá 1,8 triệu đồng. Túi nhu yếu phẩm bao gồm gạo, nước tương, mắm, sữa đặc, đường, mì chính, mỳ tôm, dầu ăn, khẩu trang y tế giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn.

USAID viện trợ hơn 1.000 túi nhu yếu phẩm cho người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
Hỗ trợ nhu yếu phẩm tặng người dân ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 ở phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn - Ảnh danang.gov.vn

Hoạt động này do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ; đồng thời thực hiện các nội dung của Tháng Nhân đạo năm 2022. Qua đó, góp phần đồng hành cùng chính quyền thành phố hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của dịch COVID-19 để sớm ổn định cuộc sống.

Với chủ đề “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái", trong Tháng Nhân đạo năm nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố phấn đấu vận động hỗ trợ 15.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Trong Tháng Nhân đạo năm 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã vận động được gần 10 tỷ đồng giúp 15.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn. Hơn 1.000 địa chỉ nhân đạo cũng được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao phương tiện sinh kế và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho người nghèo.

Ngoài chương trình trao quà nhu yếu phẩm cho các đối tượng khó khăn, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng vận động các tổ chức và cá nhân để thực hiện 10 công trình nhân đạo. Hội cũng triển khai chương trình 10.000 "Bữa ăn 0 đồng" cho các đối tượng khó khăn, tặng sữa cho trẻ em,... Hội mong muốn các tổ chức, cá nhân chung tay trợ giúp nhân đạo cho các hoàn cảnh khó khăn''.

Hỗ trợ hơn 1.000 cơ hội việc làm cho người khuyết tật Hỗ trợ hơn 1.000 cơ hội việc làm cho người khuyết tật
USAID hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế số tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long USAID hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế số tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/usaid-vien-tro-hon-1000-tui-nhu-yeu-pham-cho-nguoi-dan-da-nang-bi-anh-huong-dich-benh-covid-19-168354.html

In bài viết