Hà Giang: Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW

20:49 | 11/05/2022

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương tiếp thu đề xuất của VUFO đưa vào phương hướng, nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng…
Tưởng niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon de Quesada Tưởng niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon de Quesada
Sáng 9/5, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba do Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới Đại sứ quán Cuba đặt vòng hoa viếng và ghi sổ tang, tưởng niệm đồng chí Ricardo Alarcon de Quesada, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cuba.
Hội hữu nghị Việt – Nga và thành phố Saint Petersburg (Nga) thống nhất phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị Hội hữu nghị Việt – Nga và thành phố Saint Petersburg (Nga) thống nhất phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị
Ngày 21/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt – Nga Trịnh Quốc Khánh đã tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov nhân dịp đoàn đến Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế TP. HCM năm 2022.

Sáng 11/5, Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch VUFO làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang.

Hà Giang: Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW
Quang cảnh buổi làm việc.

Hai bên tập trung trao đổi về kết quả thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW (Chỉ thị 38) ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; kết quả các mặt công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà thời gian qua; thảo luận, kiến nghị các giải pháp tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 38, công tác đối ngoại nhân dân và công tác Phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Đổi mới, củng cố tổ chức bộ máy, bổ sung kinh phí tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang; giới thiệu, kết nối Hà Giang với các đối tác quốc tế, với địa phương các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm thiết lập quan hệ, đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết, hòa bình, hữu nghị và hợp tác, đầu tư phát triển qua kênh đối ngoại nhân dân; tăng cường vận động, thu hút viện trợ PCPNN; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Hà Giang đến bạn bè quốc tế, thu hút du khách tham quan, du lịch Hà Giang...

Thời gian qua, Hà Giang đã tích cực quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác đối ngoại, trong đó có Chỉ thị 38. Thống nhất quan điểm xuyên suốt “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân”, bao gồm tổng thể các hoạt động về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, công tác PCPNN.

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đối ngoại nhân dân; chỉ đạo ngành chức năng, các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, y tế, thương mại, giao thông vận tại, khoa học – kỹ thuật…

Chỉ đạo kiện toàn, củng cố và phát huy vai trò, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các hội hữu nghị và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang trong công tác đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh kết nối, liên hệ với các tổ chức PCPNN…

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Hà Giang: Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW
Ủy viên Đảng đoàn - Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, Hà Giang đã thiết lập, duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Ký kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam) giai đoạn 2021 – 2025. Duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 05 cặp huyện/thành phố, 12/12 đồn biên phòng và 34/34 xã biên giới ký kết hữu nghị với đối đẳng phía Trung Quốc. Duy trì quan hệ với thành phố Morya (Nhật Bản), tỉnh Benguet (Philippine), quận Boeun (Hàn Quốc)…

Về công tác PCPNN, Hà Giang hiện có 39 tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động; tỉnh tiếp nhận và triển khai, quản lý 66 chương trình, dự án trong đó có 32 chương trình, dự án, khoản viện trợ ký cam kết mới với kinh phí tài trợ 213,7 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2020; vận động, tiếp nhận 10 đợt thiết bị vật tư, y tế phục vụ công tác phòng chống dịch với tổng kinh phí hỗ trợ trên 49 tỷ đồng. Hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN tại Hà Giang đa dạng về hình thức, tập trung vào các lĩnh vực phát triển KT - XH, nâng cao năng lực cộng đồng, tăng cường sinh kế cho người dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh đánh giá cao kết quả tỉnh Hà Giang đạt được trong công tác đối ngoại; hy vọng lãnh đạo tỉnh quan tâm toàn diện, sâu sắc hơn nữa đến công tác đối ngoại nhân dân, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang; đổi mới công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị 38; chủ động linh hoạt trong vận động, thu hút viện trợ PCPNN; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ và tạo điều kiện cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang.

Hà Giang: Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW
Đoàn công tác của VUFO, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT, Công ty Phú Hưng đã trao tặng tỉnh Hà Giang 20 máy thở trị giá gần 2 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của VUFO. Hà Giang tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đề xuất của VUFO; giao Sở Ngoại vụ tham mưu, hướng dẫn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang xây dựng tờ trình trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường Tỉnh uỷ về tổ chức bộ máy, nhân sự, quy chế hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang; tiếp thu các nội dung đề xuất của VUFO đưa vào phương hướng, nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang nhiệm ký mới (ngay trong năm 2022). Hà Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của VUFO và chủ động phối hợp với VUFO để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của VUFO, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT, Công ty Phú Hưng đã trao tặng tỉnh Hà Giang 20 máy thở trị giá gần 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh phòng chống dịch Covid - 19 và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của VUFO đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên./.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan
Đại diện lãnh đạo HUFO đã gửi đến chính phủ, nhân dân, các vị Tổng Lãnh sự và toàn thể nhân viên Tổng Lãnh sự quán lời chúc chân thành cho một năm mới bình an, thành công và hạnh phúc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm việc với tỉnh Quảng Ninh Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm việc với tỉnh Quảng Ninh
Sáng 23/3, đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác đối ngoại nhân dân.

Mạnh Đức

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-giang-tiep-tuc-cung-co-to-chuc-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-tinh-theo-tinh-than-chi-thi-38-cttw-168175.html

In bài viết