Cấp phát lương thực, thực phẩm cho 1.127 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Bình

17:36 | 11/05/2022

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm cho 1.127 hộ gia đình theo dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại cho tỉnh.
World Vision Việt Nam trao gói hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn ở Tủa Chùa (Điện Biên) World Vision Việt Nam trao gói hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình khó khăn ở Tủa Chùa (Điện Biên)
Trao tặng 'Nhà chữ thập đỏ', áo phao cứu sinh cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai Trao tặng 'Nhà chữ thập đỏ', áo phao cứu sinh cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Trong khuôn khổ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam” do cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại, từ ngày 9/5 đến ngày 10/5, Ban Quản lý Dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức cấp 1.127 suất hàng cho 1.127 hộ gia đình tại các xã Quảng Phương, Liên Trường (huyện Quảng Trạch) và xã Trung Hóa, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa).

Cấp phát lương thực, thực phẩm cho 1.127 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Bình
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình trao quà cứu trợ cho bà con - Ảnh Phương Dung/redcross.org.vn

Theo đó, tại xã Quảng Phương có 288 suất trong đó 99 hộ nhận 900.000 đồng/suất, 189 hộ có từ 3 khẩu trở lên nhận 1.800.000đồng/suất; Xã Liên Trường có 298 hộ gia đình trong đó 118 hộ nhận 900.000đồng/suất, 180 hộ nhận 1.800.000 đồng/suất; Xã Trung Hóa có 310 hộ gia đình trong đó 48 hộ nhận suất 900.000đồng/suất, 262 hộ nhận 1.800.000đồng/suất; Xã Thượng Hóa có 231 hộ gia đình hưởng lợi trong đó 19 hộ nhận 900.000 đồng/suất, 212 hộ nhận 1.800.000 đồng/suất. Tổng trị giá hỗ trợ là hơn 1,7 tỷ đồng.

Cấp phát lương thực, thực phẩm cho 1.127 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Bình
Cấp lương thực cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 - Ảnh Phương Dung/redcross.org.vn

Đây là hoạt động quan trọng của Dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam” do cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại nhằm giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại các xã có thêm nguồn lương thực, thực phẩm trong một khoảng thời gian để khôi phục sản xuất, lao động ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ cho hơn 1.200 hộ sống trên ghe, thuyền ở 291 xã đặc biệt khó khăn Hỗ trợ cho hơn 1.200 hộ sống trên ghe, thuyền ở 291 xã đặc biệt khó khăn
CHIA hỗ trợ 1.987 áo khoác cho người dân nghèo tại Quảng Nam CHIA hỗ trợ 1.987 áo khoác cho người dân nghèo tại Quảng Nam

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cap-phat-luong-thuc-thuc-pham-cho-1127-ho-dan-bi-anh-huong-boi-dich-benh-covid-19-tai-quang-binh-168159.html

In bài viết