Cần Thơ sẽ tổ chức chuỗi sự kiện dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan

16:37 | 11/05/2022

Ngày 10/5, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tiếp ngài Daniel Coenraad Stork, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.
Cần Thơ: Trao tặng quà cho 100 hộ dân Làng hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Cần Thơ: Trao tặng quà cho 100 hộ dân Làng hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc
Ra mắt mạng lưới doanh nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long Ra mắt mạng lưới doanh nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những thành quả hợp tác giữa Hà Lan và TP Cần Thơ trong thời gian qua. Lãnh đạo TP Cần Thơ mong muốn ngài Tổng Lãnh sự tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, phát triển nông nghiệp bền vững - an ninh lương thực... ngày càng sâu sắc hơn.

Cần Thơ sẽ tổ chức chuỗi sự kiện dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan
Lãnh đạo TP Cần Thơ trao quà lưu niệm cho Ngài Daniel Coenraad Stork, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Cần Thơ đang nỗ lực để xây dựng môi trường năng động, hiếu khách, luôn chào đón các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, đặc biệt các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics... Lãnh đạo thành phố sẽ đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh trong thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa hai bên. Năm 2023, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hà Lan - Việt Nam, lãnh đạo thành phố mong Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cần Thơ tổ chức các hoạt động thiết thực để chào mừng sự kiện này trên địa bàn thành phố.

Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh Daniel Coenraad Stork cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian đón tiếp. Ngài Daniel Coenraad Stork đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Hà Lan với Việt Nam, trong đó có TP Cần Thơ và tin tưởng quan hệ hợp tác Hà Lan - Việt Nam, trong đó có TP Cần Thơ ngày càng phát triển tốt đẹp. Kỳ vọng, với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), các chỉ số thương mại giữa 2 quốc gia sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh cho rằng với tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp của các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, TP Cần Thơ nói riêng dư địa hợp tác mảng nông nghiệp là rất lớn, hy vọng 2 bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Cần Thơ sẽ tổ chức chuỗi sự kiện dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trao đổi với Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh Daniel Coenraad Stork.

Chiều cùng ngày, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, cùng Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh Daniel Coenraad Stork trao đổi về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan tại TP Cần Thơ trong năm 2023.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan tại TP Cần Thơ do UBND TP Cần Thơ phối hợp cùng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tổ chức nhằm đánh dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Các hoạt động trong chương trình nhằm tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hà Lan, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, để người dân trên địa bàn TP Cần Thơ có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Hà Lan; thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư, kết nối, giới thiệu hợp tác giữa doanh nghiệp địa phương và Hà Lan…

Cần Thơ sẽ tổ chức chuỗi sự kiện dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh Daniel Coenraad Stork.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thống nhất các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ sự kiện. Theo đó, chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan tại TP Cần Thơ, gồm các hoạt động chính như: Buổi chào xã giao giữa Đại sứ Hà Lan và Tổng lãnh sự Hà Lan với Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ; sự kiện Ngày Hà Lan; Hội thảo trao đổi về kinh doanh phát triển bền vững - chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Hà Lan; Hoạt động đi xe đạp quanh thành phố tuyên truyền cổ động lối sống lành mạnh hòa hợp với thiên nhiên. Bên cạnh đó, là các hoạt động trưng bày, triển lãm trong Ngày Hà Lan; Buổi công chiếu phim Hà Lan; Hội thảo giới thiệu về du học ở Hà Lan, họp mặt các cựu du học sinh tại Hà Lan...

Trong 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Cần Thơ sang thị trường Hà Lan đạt 7,05 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy hải sản, nông sản và nông sản thực phẩm chế biến; kim ngạch nhập khẩu 0,48 triệu USD, chủ yếu là mặt hàng nguyên liệu dược. Về đầu tư FDI, trên địa bàn Cần Thơ có 1 dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ Hà Lan là Chi nhánh Công ty PEPSICO Việt Nam tại TP Cần Thơ”, với tổng vốn đầu tư đăng ký 32 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại nước giải khát. Hiện TP Cần Thơ nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác Hà Lan, như tổ chức TOC, VEI, Blue Deal cho các dự án phi Chính phủ liên quan đến bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý nước. Đặc biệt, tháng 4 vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Hà Lan khánh thành và bàn giao thiết bị thu gom rác thải tự động - Interceptor 003; đây là một sự kiện đầy ý nghĩa cho TP Cần Thơ trong việc hạn chế rác thải nhựa trên sông.
Cần Thơ: Trao tặng quà cho 100 hộ dân Làng hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Cần Thơ: Trao tặng quà cho 100 hộ dân Làng hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc
Ngày 9/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Phòng Dân tộc huyện Cờ Đỏ và UBND thị trấn Cờ Đỏ đã đến thăm và trao tặng quà cho các hộ dân tại Làng hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
Cần Thơ mong muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại, giáo dục với Australia Cần Thơ mong muốn đẩy mạnh hợp tác thương mại, giáo dục với Australia
Ngày 28/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo một số sở ngành có buổi làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie, bà Sarah Hooper - Tổng lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh.
Cần Thơ - Nhật Bản: thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế Cần Thơ - Nhật Bản: thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế
Sáng ngày 13/4, Ngài Watanabe Nobuhiro - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ nhân chuyến công tác tại TP Cần Thơ. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thực Hiện đã tiếp và làm việc với đoàn.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-se-to-chuc-chuoi-su-kien-dip-ky-niem-50-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-ha-lan-168099.html

In bài viết