Báo chí ASEAN đánh giá cao công tác tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam

17:53 | 10/05/2022

Truyền thông ASEAN đánh giá cao mọi công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam trước thềm Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31).
Đoàn Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên tại SEA Games 31 Đoàn Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên tại SEA Games 31
Đoàn Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên tại SEA Games 31 sau khi Ngô Phương Mai giành HCĐ nội dung Đơn nữ cầu mềm 1m và Nguyễn Tùng Dương – Phương Thế Anh giành HCB nội dung Đôi nam cầu mềm 3m .
Festival thanh niên Đông Nam Á – rực rỡ sắc màu chào mừng SEA Games 31 Festival thanh niên Đông Nam Á – rực rỡ sắc màu chào mừng SEA Games 31
Ngày 7-5, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, ngày hội Thanh niên Đông Nam Á 2022 chào mừng SEA Games 31 chính thức khai mạc, quy tụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trưng bày đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô mến khách của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo hãng tin Bernama, Malaysia, Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam đang nỗ lực hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) diễn ra hai năm một lần và sự kiện lần này đã bị trì hoãn vì dịch Covid-19. SEA Games 31 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 23 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội và 10 tỉnh, thành lân cận. Tuy nhiên, một số môn thể thao như bóng đá, nhảy cầu, lặn… đã diễn ra trước ngày khai mạc. Trước đó khoảng một tuần, một số công trình cải tạo và làm đẹp cơ sở hạ tầng đang được hoàn thành tại một số địa điểm.

Báo chí ASEAN đánh giá cao công tác tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam
SEA Games 31 đã sẵn sàng. Ảnh:PLVN

Phóng viên của hãng tin Bernama đã có mặt tại Trung tâm Báo chí Chính phục vụ SEA Games (MPC) đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Việt Nam tuần trước và ghi nhận các công việc làm đẹp nơi đây đang dần được hoàn thành. Lực lượng hỗ trợ đang dọn dẹp và hoàn tất lắp đặt các thiết bị cần thiết.

MPC có thể chứa hơn 100 nhân viên truyền thông, báo chí cùng một lúc, được đánh giá là đã được bố trí hợp lý, Hàng trăm máy tính xách tay cũng đã được chuẩn bị để hỗ trợ lực lượng báo chí, truyền thông trong suốt SEA Games.

Tại MPC cũng có một góc thư giãn cho các đội ngũ truyền thông, báo chí sau một ngày bận rộn với công việc. MPC cũng sẽ cung cấp đồ ăn và thức uống miễn phí tại đây.

Phóng viên của hãng Bernama cũng đã có mặt tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình tuần trước và nhận thấy công tác chuẩn bị xung quanh địa điểm này đã đi vào ổn định. Việc hoàn thiện về cơ sở vật chất đi vào bước cuối cùng trước thềm môn lặn được tổ chức vào Chủ nhật tuần qua. Phóng viên hãng tin này phấn khởi khi thấy bể bơi và bể lặn nằm tách biệt nhưng trong cùng một tòa nhà, và cả hai bể đều được trang bị thiết bị mới và được coi là nơi thi môn lặn tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, Sân vận động Thiên Trường, Nam Định, nơi tổ chức các trận bóng đá bảng B được giới truyền thông và các HLV nước ngoài đặc biệt chú ý.

Ngay trong cuộc họp các lãnh đạo những đội bóng bảng B, HLV đội Campuchia, ông Ryu Hirose đánh giá cao sự chuẩn bị ban tổ chức địa phương, đặc biệt là sân Thiên Trường. Ông Ryu Hirose cũng đánh giá tốt về mặt cỏ sân thi đấu và các cơ sở vật chất.

HLV Michael Weis của đội U-23 Lào cho biết ông rất ngạc nhiên với thông tin Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định sẽ in cờ và mặc áo mang quốc kỳ Lào đến sân cổ vũ cho các cầu thủ của ông và tin rằng đấy là động lực lớn để thầy trò ông thi đấu tốt.

HLV Brad Maloney của U-23 Malaysia và HLV Nazri Nasir của Singapore thì cho rằng thường môn bóng đá SEA Games đặc biệt là sân không có chủ nhà sẽ thi đấu ở sân rất sơ sài, tuy nhiên lần này các đội bảng B lại thi đấu ở một sân có khán đài nhiều chỗ ngồi và rất chuyên nghiệp.

500 phóng viên nước ngoài đến Việt Nam đưa tin

Ông Đoàn Khắc Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết theo con số thống kê, đến nay đã hỗ trợ cấp phép đăng ký cho khoảng gần 500 phóng viên nước ngoài, hầu hết là đăng ký qua Ủy ban Olympic quốc gia; một bộ phận đăng ký trực tiếp qua kênh của website Ban tổ chức.

Bên cạnh đó ông Việt cũng cho biết, SEA Games 31 cũng là một cơ hội rất lớn và quý báu cho Việt Nam. Lý do là vì sau thời gian khá dài đại dịch, nước ta có ít rất ít cơ hội để đón các bạn bè quốc tế, nhất là báo chí các nước đến trực tiếp tham quan, tham dự các sự kiện và trải nghiệm cuộc sống cũng như tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam. Qua đó truyền tải những hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trong nỗ lực mở cửa và quyết tâm phục hồi sau đại dịch.

Quảng Ninh rực rỡ chào đón SEA Games 31 Quảng Ninh rực rỡ chào đón SEA Games 31
Ngày khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đang đến rất gần. Tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu SEA Games 31 tại: Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Nhà thi đấu 5.000 chỗ phường Đại Yên (TP Hạ Long), Khu Nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (TP Uông Bí), Sân vận động Cẩm Phả (TP Cẩm Phả).
Việt Nam hoàn thành công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 Việt Nam hoàn thành công tác chuẩn bị cho SEA Games 31
Về cơ bản công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã được hoàn tất.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-chi-asean-danh-gia-cao-cong-tac-to-chuc-sea-games-31-cua-viet-nam-168071.html

In bài viết