Thời tiết ngày 9/5: Hà Nội có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét

08:11 | 09/05/2022

Dự báo ngày và đêm 9/5, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
Thời tiết ngày 8/5/2022: Bắc Bộ mưa rào rải rác Thời tiết ngày 8/5/2022: Bắc Bộ mưa rào rải rác
Thời tiết ngày 7/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông Thời tiết ngày 7/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 8/5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 08/5 đến 02h ngày 09/5): Mường Lạn (Sơn La) 31.6mm, Hà Giang (Hà Giang) 73.4mm, Thạch Lâm (Cao Bằng) 40.8mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 115.8mm...

có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo ngày 9/5 Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh: VTV

Dự báo ngày và đêm 9/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trung tâm khí tượng cảnh báo mưa dông ở các khu vực Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 11/5. Riêng khu vực Hà Nội ngày và đêm 9/5 có lúc có mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Sau đây là dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 9/5:

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Miền Bắc sắp đón mưa dông liên tiếp Miền Bắc sắp đón mưa dông liên tiếp
Gần 13.000 ha lúa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do mưa lớn Gần 13.000 ha lúa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do mưa lớn

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thoi-tiet-ngay-95-ha-noi-co-mua-rao-va-dong-kha-nang-xay-ra-loc-set-167944.html

In bài viết