Hội Quốc tế ngữ Việt Nam:

Góp sức thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa Việt Nam với thế giới

19:00 | 08/05/2022

Ngày 8/5 tại Hà Nội, Hội Quốc tế ngữ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập hội và Đại hội VII tổ chức thanh niên Quốc tế ngữ Việt Nam.
Hội đồng hương Nghệ An tại Macau (Trung Quốc) kỉ niệm 7 năm thành lập Hội đồng hương Nghệ An tại Macau (Trung Quốc) kỉ niệm 7 năm thành lập
Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết: Hội Quốc tế ngữ Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực, khẳng định vai trò quan trọng trong phong trào quốc tế ngữ khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới, nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam

Hội đã tích cực đào tạo, giảng dạy, truyền bá tiếng quốc tế ngữ, phát triển phong trào quốc tế ngữ trong thế hệ trẻ. Đặc biệt, thông qua tiếng Quốc tế ngữ, Hội đã góp phần quảng bá văn học Việt Nam tới bạn bè quốc tế với hơn 100 đầu sách là những tác phẩm nổi tiếng như Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Tuyển tập Văn học Việt Nam và nhiều tác phẩm văn học khác.

Chủ tịch tin tưởng Hội Quốc tế ngữ Việt Nam sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có nhiều hoạt động phong phú và có sức lan tỏa cao, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, tích cực góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ Việt Nam Nguyễn Văn Lợi đã điểm lại những thành quả của Hội trong 65 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm là dịp để Hội Quốc tế ngữ Việt Nam ôn lại lịch sử hình thành, phát triển và tổng kết những kết quả đã đạt được trong 65 năm qua; tri ân bạn bè quốc tế đã và đang sát cánh cùng với phong trào quốc tế ngữ Việt Nam và tưởng nhớ người sáng lập quốc tế ngữ. Đây cũng là dịp tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ những nhà quốc tế ngữ…

Góp sức thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa Việt Nam với thế giới
Đại sứ Nguyễn Phương Nga trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Quốc tế ngữ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Góp sức thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa Việt Nam với thế giới
Góp sức thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa Việt Nam với thế giới
Đại sứ Nguyễn Phương Nga trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân cnhiều đóng góp cho phong trào Quốc tế ngữ Việt Nam.
Hội Quốc tế ngữ Việt Nam kỷ niệm 65 năm thành lập
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sau lễ kỷ niệm, đã diễn ra Đại hội nhiệm kỳ VII (2022-2024) tổ chức thanh niên quốc tế ngữ Việt Nam (VEJO).

Nhiệm kỳ 2018-2022 VEJO luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phong trào quốc tế ngữ trong nước và phong trào thanh niên quốc tế ngữ châu Á; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước – con người Việt Nam đến bạn bè thế giới, đặc biệt là giới trẻ thế giới.

Nhiệm kỳ 2022-2024 VEJO sẽ tiếp tục giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người Việt Nam thông qua quốc tế ngữ; tăng cường lực lượng thanh niên tham gia phong trào...

Đại hội đã bầu bà Trần Thị Hoan giữ chức Chủ tịch VEJO nhiệm kỳ 2022-2024.

Việt Nam - Belarus: nhất trí tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Belarus: nhất trí tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Tối ngày 14/4/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei để trao đổi về tình hình quan hệ song phương trong bối cảnh năm nay Việt Nam và Belarus kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2022).
Quảng Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ Quảng Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ
Ngày 28/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ (1972- 2022). Dự lễ kỷ niệm có ông Pranay Verma- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gop-suc-thuc-day-tinh-doan-ket-huu-nghi-va-hop-tac-nhan-dan-giua-viet-nam-voi-the-gioi-167927.html

In bài viết