Giới thiệu vẻ đẹp “Tòa nhà Quốc hội Hungary” đến công chúng Việt Nam

09:41 | 07/05/2022

Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm ảnh "Tòa nhà Quốc hội Hungary" tại Thư viện Quốc gia từ ngày 31/5/2022-06/6/2022.
Phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Hungary đi vào thực chất, hiệu quả Phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Hungary đi vào thực chất, hiệu quả
Ba nhà văn Việt Nam được vinh danh tại giải Art Danubius 2022 của Hungary Ba nhà văn Việt Nam được vinh danh tại giải Art Danubius 2022 của Hungary

Đây là thông tin trong Quyết định số 1019/QĐ-BVHTTDL ngày 04/5/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc tổ chức triển lãm ảnh “Tòa nhà Quốc hội Hungary”.

Triển lãm sẽ giới thiệu đến công chúng Việt Nam lịch sử xây dựng cách đây 140 năm, phong cách kiến trúc, trang trí cũng như các chức năng hiện đại của Tòa nhà Quốc hội Hungary.

Tòa nhà Quốc hội Hungary được xây dựng trong 17 năm (1885-1902) mang đặc trưng tự nhiên và lịch sử Hungary. Công trình đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và là niềm tự hào của người Hungary. Triển lãm giúp công chúng, bạn đọc Thư viện Quốc gia Việt Nam và những người gắn bó, yêu mến đất nước Hungary có cơ hội tìm hiểu thêm về một trong những tòa nhà quốc hội đồ sộ và đẹp nhất thế giới.

Một số hình ảnh về Tòa nhà Quốc hội Hungary:

Là một công trình hành chính và chính trị nhưng tòa nhà Quốc hội Hungary lại có kiến trúc độc đáo hấp dẫn hàng triệu du khách trên thế giới. Ảnh: VOVTV
Là công trình hành chính và chính trị nhưng tòa nhà Quốc hội Hungary lại có kiến trúc độc đáo hấp dẫn hàng triệu du khách trên thế giới. Ảnh: VOVTV
Tòa nhà Quốc hội soi bóng xuống dòng sông Danube khi ánh đèn lên. Ảnh: VOVTV
Tòa nhà Quốc hội soi bóng xuống dòng sông Danube khi ánh đèn lên. Ảnh: VOVTV
Nội thất bên trong tòa nhà Quốc hội Hungary. Ảnh: VOVTV
Nội thất bên trong tòa nhà Quốc hội Hungary. Ảnh: VOVTV
Toàn cảnh 1 phòng họp trong tòa nhà Quốc hội Hungary. Ảnh: VOVTV
Toàn cảnh 1 phòng họp trong tòa nhà Quốc hội Hungary. Ảnh: VOVTV
Vương miện của vị vua lập quốc Hungary được trưng bày trong Nhà Quốc hội. Ảnh: VOVTV
Vương miện của vị vua lập quốc Hungary được trưng bày trong Nhà Quốc hội. Ảnh: VOVTV
Gặp gỡ hữu nghị Hungary-Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 30/4 Gặp gỡ hữu nghị Hungary-Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 30/4
Việt Nam - Hungary ký kết hợp tác nhằm phát triển sâu, rộng trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam - Hungary ký kết hợp tác nhằm phát triển sâu, rộng trong lĩnh vực giáo dục

Thùy Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gioi-thieu-ve-dep-toa-nha-quoc-hoi-hungary-den-cong-chung-viet-nam-167851.html

In bài viết