Thúc đẩy triển khai các chương trình, hoạt động giao lưu hợp tác Đà Nẵng - Armenia

16:59 | 04/05/2022

Ngày 4-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan.
Đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Thừa Thiên Huế Đẩy mạnh quan hệ giao lưu, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nhật Bản và Thừa Thiên Huế
Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
Thúc đẩy triển khai các chương trình, hoạt động giao lưu hợp tác Đà Nẵng - Armenia

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại sứ Vahram Kazhoyan nhìn nhận, Armenia và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hai nước luôn phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế; đặc biệt, năm 2022 là năm hai nước kỷ niệm 30 thiết lập quan hệ ngoại giao (14-7-1992 – 14-7-2022). Trước dịch COVID-19, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng là một trong những điểm đến du lịch yêu thích của người dân Armenia, không chỉ để du lịch mà còn tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác.

Theo Đại sứ Vahram Kazhoyan, mặc dù số lượng khách du lịch Armenia đến Việt Nam đang ngày càng tăng cao, nhưng khoảng cách địa lý khá xa cũng gây một số trở ngại cho việc phát triển hợp tác du lịch giữa hai bên. Trên cơ sở thống nhất của Thủ tướng hai nước về mở rộng, thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, các chính sách về nới lỏng các thủ tục liên quan đến thị thực đang được hai bên xúc tiến triển khai.

Về quan hệ hợp tác Armenia – Đà Nẵng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Armenia tại Việt Nam cho biết, trong chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Quốc hội Armenia tại Đà Nẵng vào tháng 10-2019, nhiều thoả thuận hợp tác đã được ký kết, trong đó có thỏa thuận về việc Đại sứ quán Armenia tiếp tục theo dõi, ủng hộ những chương trình, hoạt động hợp tác giữa hai bên.

“Để triển khai hiệu quả các thỏa thuận này, rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía UBND thành phố Đà Nẵng trong việc cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến các lĩnh vực thành phố quan tâm kêu gọi đầu tư; thông tin về cơ sở hạ tầng, chính sách ưu đãi… Chúng tôi sẽ chuyển tải những nội dung này đến Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương Armenia nhằm định hướng, xây dựng những kế hoạch hợp tác cụ thể”, Đại sứ Vahram Kazhoyan chia sẻ. Đồng thời, nêu đề xuất về việc xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Vanadzor - thành phố lớn thứ 3 của Armenia, có nhiều điểm tương đồng với Đà Nẵng về tiềm năng kinh tế và du lịch.

Chào mừng Đại sứ Vahram Kazhoyan đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế, xã hội thành phố Đà Nẵng thời gian qua, cũng như khẳng định quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế sau đại dịch. Rất đồng tình với nhận định của Đại sứ Vahram Kazhoyan về tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Armenia, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam cho rằng, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Armenia hiện nay vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hai bên.

“Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác với Armenia trong thời gian đến, rất mong Ngài Đại sứ cùng Đại sứ quán Armenia tại Việt Nam sẽ làm cầu nối, hỗ trợ Đà Nẵng kết nối và xúc tiến các mối quan hệ hợp tác mà hai bên cùng quan tâm trong các lĩnh vực như: đầu tư, du lịch, thương mại, công nghệ cao... Hy vọng thông qua chuyến thăm của Ngài Đại sứ sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác đầu tư giữa hai bên”, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu.

Bày tỏ ủng hộ đề xuất Đại sứ Vahram Kazhoyan về việc xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Vanadzor, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo thành phố về nội dung này, đồng thời khẳng định Đà Nẵng sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Armenia trong việc cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình, hoạt động giao lưu hợp tác, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Nepal: Cầu nối thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước Hội Hữu nghị Việt Nam – Nepal: Cầu nối thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước
"Hội Hữu nghị Việt Nam – Nepal được thành lập và đi vào hoạt động là một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nepal", Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga cho biết.
Cần Thơ - Nhật Bản: thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế Cần Thơ - Nhật Bản: thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế
Sáng ngày 13/4, Ngài Watanabe Nobuhiro - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ nhân chuyến công tác tại TP Cần Thơ. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thực Hiện đã tiếp và làm việc với đoàn.

Theo: Ngô Huyền/Báo Đà Nẵng điện tử

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-trien-khai-cac-chuong-trinh-hoat-dong-giao-luu-hop-tac-da-nang-armenia-167581.html

In bài viết