Cộng đồng người Việt tại Séc kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

21:07 | 01/05/2022

Ngày 30/4/2022, ông Thái Xuân Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa (CH) Séc cùng cán bộ Đại sứ quán đã tham dự buổi lễ kỷ niệm nhân dịp 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) tại Trung tâm sự kiện Hoàng Thành (Sapa Praha, CH Séc).
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga kỷ niệm 47 năm ngày Thống nhất đất nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Nga kỷ niệm 47 năm ngày Thống nhất đất nước
Ngày 30/4, tại Moscow (Nga), Hội cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2022) và Quốc tế Lao động (1/5).
Kiều bào tại Nga kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Kiều bào tại Nga kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2022), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang (LB) Nga phối hợp Hội Văn học-nghệ thuật và Hội Người Việt Nam tại LB Nga tổ chức chương trình giao lưu thơ, nhạc “Đất nước trọn niềm vui”.

Tham gia buổi lễ còn có ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cùng Phu nhân, ông Giang Thành - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội người Việt Nam tại Séc cùng phu nhân, đại diện các Hội đoàn các Hội đồng hương như Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ Tĩnh, Thái Nguyên... và đông đảo bà con ở các vùng miền trong CH Séc về tham dự.

Cộng đồng người Việt tại Séc kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Đại sứ Thái Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Xuân Dũng đánh giá cao vai trò của kiều bào ta tại Séc đã có nhiều đóng góp tích cực không chỉ đối với nước sở tại mà còn trong công cuộc hội nhập và phát triển của nước nhà trong thời gian qua, được được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân trong nước ghi nhận, đánh giá cao.

Cộng đồng người Việt tại Séc kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Những tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.
Cộng đồng người Việt tại Séc kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Ngay cả khi thời điểm dịch bệnh phức tạp, người Việt tại Séc đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện ủng hộ chính quyền và người dân trong nước bị ảnh hưởng. Nhiều cá nhân, tổ chức hội đoàn của kiều bào đã được khen thưởng với nhiều hìn thức khác nhau như huân, huy chương, bằng khen do Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen tặng.

Cộng đồng người Việt tại Séc kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Tặng bằng khen cho những cá nhân người Việt có thành tích trong các hoạt động thiện nguyện.

Thời điểm hiện tại, khi đại dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát là cơ hội thuận lợi để đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhằm nâng cao cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế, hướng đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa
Sáng 28/4, tại xã đảo Sinh Tồn, quân và dân huyện đảo Trường Sa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975-29/4/2022).
Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam
Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-dong-nguoi-viet-tai-sec-ky-niem-47-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-167440.html

In bài viết