Hà Giang chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo với Lào

14:31 | 30/04/2022

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào mong muốn qua chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang lần này sẽ vun đắp cho tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào nói chung, Lào với tỉnh Hà Giang nói riêng ngày càng phát triển sâu sắc...
4 tỉnh Hội Người Việt Nam tại Nam Lào đá bóng giao hữu nhân ngày 30/4 và 1/5 4 tỉnh Hội Người Việt Nam tại Nam Lào đá bóng giao hữu nhân ngày 30/4 và 1/5
Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 9 Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 9

Ngày 29/4, tỉnh Hà Giang có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào do bà Pany Yathotu, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Giang
Đoàn đại biểu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Giang

Tại buổi tiếp và làm việc, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang và ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh tới đoàn đại biểu CHDCND Lào và các thành viên trong đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả triển khai công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh trong thời gian vừa qua trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: Mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào được hình thành từ trong lịch sử giữa hai nước láng giềng, có những điểm tương đồng và sự giao thoa về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị. Hai nước luôn giữ mối quan hệ gắn bó, mật thiết với nhau và không ngừng được nhân dân hai nước vun đắp trong suốt những năm tháng qua. Tỉnh Hà Giang mong muốn Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào cùng các thành viên tiếp tục quan tâm, ủng hộ địa phương hai nước tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị để tinh thần này tiếp tục được lan tỏa sâu rộng hơn, toàn diện hơn, góp phần vun đắp mối quan hệ quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bà Pany Yathotu cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh Hà Giang và chúc mừng những thành tựu của tỉnh Hà Giang trong thời gian qua, đồng thời mong muốn qua chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang lần này sẽ vun đắp cho tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào nói chung, Lào với tỉnh Hà Giang nói riêng ngày càng phát triển sâu sắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đất nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững trong tương lai.

Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho bà Pany Ya thotu, Phó Chủ tịch CHDCND Lào.
Ông Thào Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang tặng quà cho bà Pany Yathotu, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Giang

Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên cùng trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm, giải pháp mà tỉnh Hà Giang đã thực hiện để đạt được kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo tại Hà Giang. Trong đó, tập trung vào một số nội dung đoàn công tác quan tâm như: Công tác lãnh chỉ đạo, công tác phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVII của Đảng bộ tỉnh; giải pháp xóa đói giảm nghèo bền vững gắn với phát triển du lịch, sản xuất; công tác triển khai phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn ảnh hưởng của những hủ tục lạc hậu, công tác chức bộ máy hệ thống chính trị …

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang lần này, đoàn đại biểu CHDCND Lào sẽ đi khảo sát, tham quan mô hình làng sản xuất nông nghiệp kết hợp khai thác kinh doanh du lịch của bà con dân tộc Tày thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, thành phố Đà Giang; thăm, khảo sát Hợp tác xã dệt lanh xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ; tham quan đèo Mã Pì Lèng thuộc huyện Mèo Vạc.

4 tỉnh Hội Người Việt Nam tại Nam Lào đá bóng giao hữu nhân ngày 30/4 và 1/5 4 tỉnh Hội Người Việt Nam tại Nam Lào đá bóng giao hữu nhân ngày 30/4 và 1/5
Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 9 Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 9

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-giang-chia-se-kinh-nghiem-xoa-doi-giam-ngheo-voi-lao-167373.html

In bài viết