Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc

12:27 | 29/04/2022

Chuỗi các hoạt động như: triển lãm ảnh với chủ đề Việt Nam - Ấn Độ; trình diễn múa, lễ trồng cây và khởi động cuộc thi vẽ tranh “Những biểu tượng nổi tiếng của Ấn Độ và Việt Nam”; tổ chức Ngày Yoga Quốc tế,…sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022).
Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình "Ươm mầm hữu nghị"
Ngày 24/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt lưu học sinh Campuchia trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị” nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022). Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, tạo nên sức mạnh đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.

Ngày 28/4/2022, ông Subhash Prasad Gupta - Phó Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, trao đổi về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 -2022).

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc

Ông Khuất Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Subhash Prasad Gupta - Phó Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khuất Văn Khanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Ấn Độ đã có nhiều bước phát triển mới trên các lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Ông Khuất Văn Khanh khẳng định việc tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm là cơ hội tốt để hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác; từ đó làm tiền đề để phát triển quan hệ hợp tác, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, kết nối Vĩnh Phúc với các đối tác Ấn Độ. Đồng thời mong muốn thời gian tới, ngài Phó Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối, giới thiệu thêm nhiều chương trình hợp tác tại Vĩnh Phúc và giới thiệu các nhà đầu tư Ấn Độ đến tham quan, tìm hiểu môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Subhash Prasad Gupta - Phó Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam nhấn mạnh, năm 2022 là dấu mốc quan trọng với cả hai nước Ấn Độ - Việt Nam, là năm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Việt Nam, năm kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ. Đây là những sự kiện quan trọng để hai nước triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó tìm kiếm và thúc đẩy nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong tình hình mới. Đồng thời, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong các địa phương mà Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam rất quan tâm và có nhiều hoạt động hợp tác với Đại sứ quán trong thời gian qua.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc

Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Ngày quốc tế Yoga với hơn 1.000 người tham gia ngày 27/6/2020 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vĩnh Yên.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất tổ chức một số nội dung hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ như: Triển lãm ảnh với chủ đề Việt Nam - Ấn Độ; trình diễn múa, lễ trồng cây và khởi động cuộc thi vẽ tranh “Những biểu tượng nổi tiếng của Ấn Độ và Việt Nam”; tổ chức Ngày Yoga Quốc tế; tổ chức sự kiện đi bộ đường dài với sự tham gia của các thành viên các tổ chức hữu nghị; triển lãm ảnh về Mahatma Gandhi và Triển lãm những bức tranh của Cuộc thi vẽ tranh phát động.

Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình Xây dựng, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia từ mô hình "Ươm mầm hữu nghị"
Ngày 24/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt lưu học sinh Campuchia trong chương trình “Ươm mầm hữu nghị” nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022). Chương trình có ý nghĩa sâu sắc, tạo nên sức mạnh đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.
Quý I năm 2022 kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng khá Quý I năm 2022 kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng khá
Quý I/2022, tình hình kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định tăng trưởng khá, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-hoat-dong-ky-niem-50-nam-ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-an-do-se-dien-ra-tai-vinh-phuc-167310.html

In bài viết