Việt Nam – Hàn Quốc bàn giải pháp phát triển thị trường lao động sau đại dịch COVID-19

23:44 | 29/04/2022

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan vừa có buổi làm việc với đoàn Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam do ông Park Noh Wan làm Trưởng đoàn trao đổi về các vấn đề liên quan đến thúc đẩy thị trường lao động giữa hai nước sau thời điểm tình dịnh COVID-19 đang trở lại bình thường.
Tăng cường thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) Tăng cường thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)
Ngày 28/4, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Tổng Lãnh sự Đỗ Nam Trung đã tiếp ông Chu Mật, Phó Giám đốc Sở Thương mại Quảng Tây đến thăm và làm việc; trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và nâng cao cao hiệu quả nâng cao hiệu quả thông quan tại các cửa khẩu biên giới.
Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) thúc đẩy thông quan hàng hóa Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) thúc đẩy thông quan hàng hóa
Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và chính quyền thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thống nhất dự kiến từ ngày 26/4, khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Park Noh Wan bày tỏ mong muốn khi tình hình dịch bệnh lắng xuống, hai bên sẽ triển khai được các hoạt động đưa người lao động thời vụ sang làm việc tại Hàn Quốc; ký kết Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam – Hàn Quốc;…

Việt Nam – Hàn Quốc bàn giải pháp phát triển thị trường lao động sau đại dịch COVID-19
Toàn cảnh buổi làm tiếp và làm việc giữa Bộ LĐTBXH và đoàn Đại sứ Hàn Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đánh giá cao những đề xuất bên phía Hàn Quốc về việc thúc đẩy lại các kế hoạch mà hai bên đang hợp tác về lĩnh vực lao động, việc làm trước thời điểm đại dịch COVID-19 diễn ra và hy vọng sắp tới sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực lao động, việc làm sẽ được triển khai có hiệu quả.

Thứ trưởng cho biết đã nhận được kế hoạch Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam – Hàn Quốc phía Hàn Quốc và sẽ sớm có ý kiến phản hồi. Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ngày 27/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc đồng ý thí điểm thực hiện người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Đây là cơ hội để người lao động Việt Nam sẽ tiếp cận được các kĩ thuật nông nghiệp tiên tiến và hiện đại tại Hàn Quốc.

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo (GD&ĐT).
Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản khẳng định tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước
Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản (AVIJ) đã tổ chức đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2019-2021.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-han-quoc-ban-giai-phap-phat-trien-thi-truong-lao-dong-sau-dai-dich-covid-19-167294.html

In bài viết