50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới

16:13 | 14/04/2022

Sáng 14/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4).
332 học sinh và 18 sinh viên Quảng Ngãi nhận học bổng SEEDS năm học 2021-2022 332 học sinh và 18 sinh viên Quảng Ngãi nhận học bổng SEEDS năm học 2021-2022
Chiều 25/3, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổng kết Chương trình học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng” (SEEDS) do tổ chức Vòng tay Thái Bình tài trợ năm học 2020-2021; triển khai thực hiện chương trình năm học 2021-2022 và kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023.
TP.HCM hỗ trợ học phí đối với học sinh tất cả bậc học TP.HCM hỗ trợ học phí đối với học sinh tất cả bậc học
Sở GD&ĐT TP.HCM mới đây đã ban hành văn bản về hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên từ năm học 2021-2022.

Tại chương trình, 50 phần học bổng, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng, được trao cho 50 học sinh của xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Các em đều là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận phần học bổng trên tay, em Lâm Thị Hiên (lớp 7A1 Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh) không giấu được niềm vui sướng.

Hiên kể cha mẹ em làm nghề cạo mủ cao su thuê, thu nhập bấp bênh. Phần quà này sẽ giúp em đóng học phí, mua sách vở đi học. "Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ những tình cảm tốt đẹp của các bác, cô chú" - em bày tỏ.

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - trao tặng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số. Ảnh: Báo NLĐ

Cũng tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng số tiền 20 triệu đồng từ Quỹ "Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh.

Trước đó, sáng 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" tại xã Trà Xinh (Trà Bồng). Dịp này, Vùng CSB 2 tặng 100 suất quà cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 bộ máy tính cho trường học, với tổng trị giá 150 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền kiến thức về biển đảo cho giáo viên, học sinh và người dân ở địa phương.

Đắk Lắk tăng cường triển khai các chính sách vùng dân tộc thiểu số và miền núi Đắk Lắk tăng cường triển khai các chính sách vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Ngày 8/3, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội do Phó Chủ tịch HĐDT Cao Thị Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển đến việc thực hiện chính sách dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.
“Tiết học không biên giới” của cô giáo vùng cao “Tiết học không biên giới” của cô giáo vùng cao
Ba năm qua những tiết học tiếng Anh kết nối theo mô hình “Lớp học không biên giới” được cô giáo Trần Thị Mai Khanh, Trường Tiểu học Bắc Cường (TP Lào Cai, Lào Cai) tổ chức thường xuyên.

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/50-suat-hoc-bong-den-voi-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-vung-bien-gioi-166501.html

In bài viết