Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Tết cổ truyền Lào

11:52 | 14/04/2022

Ngày 13/4, nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào năm Phật lịch 2565, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc Tết Đại sứ Lào Vilavanh Yiapoher và các cán bộ ngoại giao Lào đang công tác tại Nga.
Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay Đại sứ quán Việt Nam tại Áo chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Ngày 12/4, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên và thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã tới thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Áo nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi chúc mừng Đại sứ Vilavanh Yiapoher cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Nga một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác; chia sẻ về những ấn tượng đẹp đối với đất nước, con người Lào xinh đẹp, thân thiện, hiền hòa.

Đại sứ Đặng Minh Khôi và Đại sứ Vilavanh Yiapoher cùng điểm lại những thành tựu nổi bật và bày tỏ vui mừng về sự phát triển vững chắc, ổn định của quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào thời gian qua; trao đổi về kế hoạch hợp tác năm 2022 nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962–5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào (18/7/1977–18/7/2022).

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Tết cổ truyền Lào
Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc Tết Đại sứ Lào Vilavanh Yiapoher và các cán bộ ngoại giao Lào đang công tác tại Nga. Ảnh: Thanh Thể/ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Đại sứ Lào tại Nga Vilavanh Yiapoher cảm ơn về lời chúc và những tình cảm tốt đẹp của Đại sứ Đặng Minh Khôi và các cán bộ Việt Nam; khẳng định tiếp tục cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nỗ lực vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Tết cổ truyền Lào
Trải nghiệm văn hóa đón Tết cổ truyền của người Lào trên nước Nga. (Ảnh: Thanh Thể/ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bangNga)

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi trân trọng mời Đại sứ Vilavanh Yiapoher cùng các cán bộ ngoại giao Lào đến thăm và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Tại buổi chúc Tết, lãnh đạo hai Đại sứ quán cùng các cán bộ, nhân viên ngoại giao hai nước trải nghiệm văn hóa đón Tết cổ truyền của người Lào trên nước Nga, hát những bài hát bằng cả tiếng Việt và tiếng Lào, thưởng thức ẩm thực và cùng nhau hòa vào điệu múa truyền thống của người Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay Đại sứ quán Việt Nam tại Áo chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Ngày 12/4, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên và thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã tới thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Áo nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền của Lào, Campuchia Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền của Lào, Campuchia
Nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chôl Chnăm Thmay của Campuchia, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-nga-chuc-mung-tet-co-truyen-lao-166473.html

In bài viết