Lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 vui đón tết cổ truyền Bunpimay

11:06 | 14/04/2022

Ngày 13/4/2022, Trường Hữu nghị 80 (Hà Nội) đã tổ chức đón tết Bunpimay cho các lưu học sinh Lào đang theo học tại đây.
Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 Lưu học sinh Lào tại Vĩnh Phúc vui đón Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022
Chiều ngày 13/4/2022, tại TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022. Chương trình gặp mặt nhằm tạo điều kiện giao lưu về văn hóa, cũng là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Phúc đối với các em lưu học sinh Lào.
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay Đại sứ quán Việt Nam tại Áo chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Ngày 12/4, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên và thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã tới thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Áo nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Dự buổi lễ, có ngài Chanthaphone Khammanichan- Đại biện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Phó Tư lệnh quân khu 3, Phó Chủ tịch trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; đại diện các ban ngành, đoàn thể thị xã Sơn Tây; các thầy cô giáo, lưu học sinh Lào, Campuchia và học sinh khối dân tộc nội trú đang sống và học tập tại trường Hữu nghị 80.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Chu Kim Phượng gửi lời chúc mừng đến Đại biện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cùng các nhân viên trong Đại sứ quán, các lưu học sinh Lào và gia đình đón một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

Hiệu trưởng Chu Kim Phượng cho biết Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, thân thiết, núi sông liền giải, nhân dân hai nước có quan hệ thủy chung, gắn bó lâu đời. Từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Lào mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào đã được thế hệ lãnh đạo nhân dân hai nước dầy công vun đắp.

Lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 vui đón tết cổ truyền Bunpimay
Hiệu trưởng trường Hữu nghị 80 Chu Kim Phượng phát biểu trong buổi lễ.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng khi đúng vào dịp kỉ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, 45 năm ngày kí hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Theo bà Chu Kim Phượng, mối quan hệ Việt - Lào là sự kết tinh phẩm chất cách mạng trong sáng, trách nhiệm cao cả và tình cảm sắt son, nồng thắm hai dân tộc Việt - Lào dành cho nhau. Đó là sự gắn bó chặt chẽ, chia sẻ ngọt bùi, đồng cam cùng khổ, cùng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của hai dân tộc. Trên chặng đường cách mạng đầy gian khổ và vẻ vang của hai dân tộc đều thể hiện rõ vai trò quan trọng, giá trị cách mạng nhân văn và hiệu quả to lớn của quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Nhìn về tương lại chúng ta càng thấy rõ phải cần thiết truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau có trách nhiệm phải bảo vệ, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt này.

Lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 vui đón tết cổ truyền Bunpimay
Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tặng quà cho lưu học sinh Lào.

Theo bà Chu Kim Phượng, trường Hữu nghị 80 đã có hơn 40 năm đào tạo lưu học sinh Lào, có tình cảm sâu sắc, gắn bó với nhân dân nước bạn Lào anh em. Nhân dịp này, nhà trường chúc nhân dân nước Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 vui đón tết cổ truyền Bunpimay
Ngài Chanhthaphone Khammanychanh - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Trong bầu không khí phấn khởi, dạt dào tình đoàn kết, ngài Chanhthaphone Khammanychanh - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã giới thiệu về tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào.

Đại biện lâm thời Chanhthaphone Khammanychanh cho biết tết Bunpimay năm nay có ý nghĩa quan trọng khi Đảng và Chính phủ Lào đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX để sớm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Đại biện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 vui đón tết cổ truyền Bunpimay
Nghi lễ cúng năm mới.
Lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 vui đón tết cổ truyền Bunpimay
Nghi thức buộc chỉ tay.
Lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 vui đón tết cổ truyền Bunpimay
Các tiết mục văn nghệ do lưu học sinh Lào biểu diễn.
Lưu học sinh Lào tại trường Hữu nghị 80 vui đón tết cổ truyền Bunpimay
Đoàn cha mẹ đỡ đầu Lưu học sinh Lào tại thị xã Sơn Tây.

Buổi lễ diễn ra trong không khí tươi vui với những lời chúc mừng năm mới, những bó hoa tươi thắm và những bài hát, điệu múa do các bạn Lưu học sinh Lào biểu diễn.

Nghi lễ cúng năm mới, buộc chỉ tay được các lưu học sinh Lào thực hiện theo lễ nghi truyền thống. Tất cả những người có mặt tại buổi lễ đã cùng buộc chỉ, té nước cho nhau cầu chúc sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều may mắn.

Đại học Hải Dương tặng quà, chúc Tết sinh viên Lào Đại học Hải Dương tặng quà, chúc Tết sinh viên Lào
Chiều 13/4/2022, trường Đại học Hải Dương đã tổ chức gặp mặt tặng quà, chúc Tết sinh viên Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc Tết cổ truyền của Lào, Campuchia Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc Tết cổ truyền của Lào, Campuchia
Nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/luu-hoc-sinh-lao-tai-truong-huu-nghi-80-vui-don-tet-co-truyen-bunpimay-166471.html

In bài viết