Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào

16:19 | 05/04/2022

Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng các lãnh đạo tỉnh Sơn La đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
Sơn La đón 208 lưu học sinh Lào sang nhập học Sơn La đón 208 lưu học sinh Lào sang nhập học
Sơn La vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (Lào) Sơn La vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (Lào)

Ngày 5/4, Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam do ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và ông Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào
Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào. Ảnh: Báo Sơn La

Về phía tỉnh Sơn La, tham gia đoàn có ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đại biểu Quốc hội công tác tại tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La.

Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào. Ảnh: Báo Sơn La
Các đại biểu dâng hoa tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào. Ảnh: Báo Sơn La

Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng các lãnh đạo tỉnh Sơn La đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, hai vị lãnh tụ đã đặt nền móng vững chắc và hết lòng vun đắp, đưa quan hệ Việt Nam - Lào trở thành một hình mẫu đặc biệt trong quan hệ quốc tế. Nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ tiền bối dày công vun đắp, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Sơn La và các địa phương của Lào, phấn đấu vì sự phát triển thịnh vượng của hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam tặng quà cho ông Tráng Lao Lử. Ảnh: Báo Sơn La

Trong triển khai việc hợp tác đào tạo giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh nước CHDCND Lào, tỉnh Sơn La luôn chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi để lưu học sinh Lào học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Đến nay có trên 2.110 lưu học sinh và trên 620 cán bộ Lào tốt nghiệp trở về nước công tác.

Kết quả trên đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào và mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.

Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam tặng quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La. Ảnh: Báo Sơn La
Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam tặng quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La. Ảnh: Báo Sơn La

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của tỉnh Sơn La đối với các tỉnh Bắc Lào và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào sinh sống, học tập.

Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lào và Việt Nam nói chung, giữa các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Sơn La nói riêng trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hợp tác kinh tế thương mại.

Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tặng quà Ban quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào. Ảnh: Báo Sơn La
Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào
Các đại biểu tham quan phòng trưng bày tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào. Ảnh: Báo Sơn La

Nhân dịp này, Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tặng quà cho bản Lao Khô; gia đình ông Tráng Lao Lử; Ban quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào và các lưu học sinh Lào đang học tập tại Sơn La.

VUFO, Hội Hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2022 của Lào VUFO, Hội Hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2022 của Lào
Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng quà Bộ đội Biên phòng Sơn La Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng quà Bộ đội Biên phòng Sơn La

Theo Huy Thành/Báo Sơn La

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/that-chat-moi-quan-he-doan-ket-huu-nghi-dac-biet-va-hop-tac-toan-dien-giua-hai-nuoc-viet-lao-166004.html

In bài viết