Lễ hội Katê Bình Thuận được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

18:09 | 04/04/2022

Ngày 4/4, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng ký quyết định công nhận đưa Lễ hội Katê của người Chăm ở tỉnh Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Giao lưu văn hóa  Giao lưu văn hóa "Áo dài - Batik, nơi di sản hội tụ"
100 cây chè Shan tuyết ở Điện Biên được công nhận là Cây di sản Việt Nam 100 cây chè Shan tuyết ở Điện Biên được công nhận là Cây di sản Việt Nam
Lễ hội Katê Bình Thuận được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Katê của người Chăm tại Bình Thuận diễn ra vào đầu tháng 7 Chăm lịch, tức khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 Dương lịch. Đây là lễ hội có từ xa xưa của người Chăm theo đạo Bàlamôn. Dịp Katê, mọi người cùng nhau tổ chức lễ hội để tưởng nhớ các vị thần, tổ tiên, đồng thời cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…

Từ năm 2005 đến nay Lễ hội Katê của đồng bào Chăm được UBND tỉnh Bình Thuận phục dựng thành lễ hội truyền thống tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Hàng năm, vào dịp này, đồng bào dân tộc Chăm từ khắp nơi trong tỉnh tụ họp dưới chân tháp Pô Sah Inư để tham gia nghi lễ rước y trang nữ thần Pô Sah Inư, tắm bệ thờ Linga – Yoni, tham gia vào các phần hội truyền thống như làm bánh gừng, đi cà kheo, đội nước…

Lễ hội diễn ra vào tháng 7 theo lịch Chăm (khoảng tháng 10 dương lịch) và là một trong sáu lễ hội tiêu biểu được tỉnh Bình Thuận lựa chọn để phát triển du lịch.

Bình Thuận hiện có trên 39.600 người Chăm sinh sống, tập trung tại các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh… Trong đó, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn có khoảng 18.000 người.

Lễ hội Katê của đồng bào Chăm diễn ra hằng năm đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Lễ hội không chỉ là niềm vui riêng của bà con dân tộc Chăm mà còn là một trong những ngày hội lớn của các dân tộc anh em, đồng thời thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là di sản văn hóa nhân loại Trình UNESCO công nhận Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là di sản văn hóa nhân loại
Cao Bằng có thêm 2 di tích quốc gia được công nhận Cao Bằng có thêm 2 di tích quốc gia được công nhận

Sơn Lâm (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/le-hoi-kate-binh-thuan-duoc-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-165936.html

In bài viết