Thúc đẩy hợp tác sản xuất, thu mua mía đường giữa Cao Bằng với Trung Quốc

09:53 | 31/03/2022

Ngày 30/3, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội đàm trực tuyến hợp tác liên kết sản xuất thu mua mía đường giữa tỉnh Cao Bằng với Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc).
Vun đắp quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các đối tác Hàn Quốc Vun đắp quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các đối tác Hàn Quốc
Ngày 30/3, ngài Park Noh-wan - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum. Đón tiếp đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Hàn Quốc Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Hàn Quốc
Ngày 27/3, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự tại điểm cầu Cao Bằng có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thái Hà; lãnh đạo Sở Ngoại vụ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện: Quảng Hòa, Hạ Lang, Trùng Khánh, Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Tại điểm cầu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) có Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung. Tại điểm cầu Quảng Tây có ông Uông Hồng Châu, CEO Tập đoàn Mía đường Đông Á Nam Ninh, lãnh đạo các bộ phận của Tập đoàn.

Thúc đẩy hợp tác sản xuất, thu mua mía đường giữa Cao Bằng với Trung Quốc
Quang cảnh đầu cầu tỉnh Cao Bằng.

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích gieo trồng trên 87.000 ha. Vùng sản xuất mía đường tập trung tại các huyện: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An. Năm 2021, toàn tỉnh trồng 2.652 ha, sản lượng 184,59 nghìn tấn. Dự kiến năm 2022, diện tích trồng mía toàn tỉnh đạt 2.948,4 ha, sản lượng ước đạt 199.990 tấn.

Tập đoàn Mía đường Đông Á Nam Ninh giới thiệu sơ lược về Tập đoàn, ưu thế về việc hợp tác cùng phát triển trồng mía và nhu cầu hợp tác với tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo các huyện: Quảng Hòa, Hạ Lang, Trùng Khánh báo cáo tổng quan về tình hình sản xuất mía nguyên liệu của địa phương, đánh giá về khả năng hợp tác với Tập đoàn, những thuận lợi, khó khăn có thể nảy sinh trong hợp tác; thảo luận, trao đổi những nội dung, vấn đề hai bên cùng quan tâm trong quá trình hợp tác sản xuất và xuất khẩu mía đường để tìm ra hướng hợp tác phát triển.

Theo đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh làm cầu nối và thiết lập mối quan hệ hợp tác để hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, triển khai liên kết sản xuất, thu mua giữa tỉnh Cao Bằng với Tập đoàn Mía đường Đông Á Nam Ninh.

Thúc đẩy hợp tác sản xuất, thu mua mía đường giữa Cao Bằng với Trung Quốc
Hội đàm trực tuyến hợp tác liên kết sản xuất thu mua mía đường giữa tỉnh Cao Bằng với Tập đoàn mía đường Đông Á Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc)

Quảng Tây là địa phương sản xuất mía đường lớn của Trung Quốc, diện tích trồng mía chiếm 60% diện tích Trung Quốc. Các tỉnh biên giới của Việt Nam, trong đó có Cao Bằng có điều kiện và nền tảng tốt để trồng mía. Trồng mía có những lợi ích rõ ràng so với các loại cây hoa màu như lúa, sắn và ngô, và nông dân sẵn sàng trồng mía hơn do người dân địa phương có truyền thống trồng mía lâu đời.

Tập đoàn Lưỡng Nghi (Thái Lan) là một trong 3 tập đoàn mía đường lớn nhất thế giới, nhà cung cấp của các hãng lớn như Pepsi, Nestle... Tập đoàn đường Đông Á - Nam Ninh được thành lập năm 1993, liên doanh bởi Tập đoàn Lưỡng Nghi (Thái Lan) và 4 nhà máy đường quốc doanh của Quảng Tây, là một trong những công ty có vốn đầu tư nước ngoài sớm nhất trong ngành đường của Trung Quốc.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, triển vọng hợp tác, mong muốn hai bên giao việc liên kết hợp tác mía cụ thể cho doanh nghiệp và báo cáo kết quả với chính quyền hai bên. Việc đàm phán thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai thỏa thuận hợp tác để thực hiện hiệu quả liên kết sản xuất, thu mua mía đường giữa tỉnh Cao Bằng với Tập đoàn Mía đường Đông Á Nam Ninh và mở ra cơ hội hợp tác với nhiều triển vọng mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội hai bên cùng phát triển.

Thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ, Singapore Thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ, Singapore
Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với đại dịch COVID-19, sáng 22/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp, làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam về phương hướng hợp tác thời gian tới.
Thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Nhật Bản Thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Nhật Bản
Ngày 18/3, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori đến chào xã giao và trao Giấy chấp nhận lãnh sự cho Sở Ngoại vụ Đà Nẵng nhân dịp nhậm chức. Khu vực lãnh sự gồm 7 tỉnh/thành: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-san-xuat-thu-mua-mia-duong-giua-cao-bang-voi-trung-quoc-165682.html

In bài viết