Mùa hoa mộc miên Hà Giang

09:00 | 31/03/2022

Mộc miên hay dân gian vẫn gọi là hoa gạo là loại cây thân gỗ cao to. Mùa hoa mộc miên thường bắt đầu từ đầu tháng 3 và kéo dài đến giữa tháng tư. Vào thời gian này, những cây hoa mộc miên bung nở đỏ thắm đất trời. Rất nhiều du khách đã đến với Hà Giang để ngắm nhìn và lưu lại những tấm hình trên các cung đường rực màu hoa gạo.
Hà Giang khai giảng lớp bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc Hà Giang khai giảng lớp bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc
Dự báo thời tiết 17/3/2022: miền Bắc có mưa vài nơi, miền Nam nắng nóng Dự báo thời tiết 17/3/2022: miền Bắc có mưa vài nơi, miền Nam nắng nóng

Trên cung đường uốn lượn, vắt ngang sườn núi chạy qua các huyện Quản Bạ,Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê hoa gạo đỏ rực núi đồi. Trên những cành cây khẳng khiu, trơ trụi lá bỗng xuất hiện những sắc hoa đỏ và cam rực rỡ khiến đất trời mang một sức sống và vẻ đẹp lạ kỳ. Mỗi khi hoa mộc miên rực lửa khắp núi rừng là tín hiệu để biết rằng mùa xuân đã qua đi, mùa hạ đang dần tới.

Dự báo thời tiết 12/3/2022: miền Bắc mưa phùn, miền Nam có nắng Dự báo thời tiết 12/3/2022: miền Bắc mưa phùn, miền Nam có nắng
Hà Nội mùa hoa bưởi ngát hương Hà Nội mùa hoa bưởi ngát hương

Theo Báo Hà Giang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mua-hoa-moc-mien-ha-giang-165653.html

In bài viết