Kiên Giang: Đối thoại với ngư dân

08:43 | 24/03/2022

Ngày 23/3, tại xã Vĩnh Hòa Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền ngư dân với chủ tàu, tài công trên địa bàn 3 xã: Vĩnh Hòa Hiệp, Vĩnh Hòa Phú và Bình An (huyện Châu Thành).
Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tuyên truyền biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tặng cờ cho ngư dân bám biển Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tặng cờ cho ngư dân bám biển

Nội dung tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con ngư dân trong quá trình khai thác, đánh bắt, tiếp xúc với cán bộ Biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa sông, cảng biển.

Kiên Giang: Đối thoại với ngư dân
Đông đảo ngư dân, chủ tàu, tài công tham dự buổi gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền.

Tại buổi gặp, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tuyên truyền những điều ngư dân cần biết khi khai thác trên biển. Nội dung tuyên truyền tập trung về khai thác thủy sản trong nội địa, trong vùng biển Việt Nam, khai thác thủy sản bất hợp pháp để ngư dân hiểu rõ hơn về những quy định của cơ quan chức năng.

Kiên Giang: Đối thoại với ngư dân
Tại buổi gặp gỡ các ngư dân, chủ tàu và tài công đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc khai thác và đánh bắt thủy sản.

Cùng với đó, tuyên truyền về việc khắc phục thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trong đó lưu ý bà con ngư dân ra khơi cần ghi nhớ phải có giấy phép khai thác thủy sản; treo cờ Việt Nam khi hoạt động; không sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm; không vi phạm về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tham gia cứu hộ, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển; tàu từ 12m trở lên phải ghi nhật ký khai thác và nội theo quy định; tàu từ 15m trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định, thiết bị hoạt động liên tục 24/24 giờ sau khi rời cảng.

Kiên Giang: Đối thoại với ngư dân
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành và Sở nông nghiệp phát triển nông thôn ghi nhận và giải đáp thắc mắc cho ngư dân.

Cũng tại buổi gặp gỡ, nhiều ngư dân cho biết về tình hình khai thác hải sản, những kiến nghị liên quan về công tác quản lý nhà nước của chính quyền, các lực lượng chức năng liên quan lĩnh vực khai thác hải sản. Những khó khăn, bất cập hiện nay trong quá trình hành nghề biển. Đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã tiếp thu, ghi nhận, giải đáp thắc mắc, kiến nghị. Riêng những điều ngoài phạm vi, trách nhiệm phía cơ quan chức năng ghi nhận báo cáo về cấp trên xem xét giải quyết thỏa đáng.

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tặng cờ cho ngư dân bám biển Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tặng cờ cho ngư dân bám biển
Hải đội 102/ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp Đoàn thanh niên xã Xuân Hội, huyện Đoàn Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân địa phương.
Cứu sống một ngư dân bị thủng tạng rỗng khi đang khai thác hải sản trên biển Cứu sống một ngư dân bị thủng tạng rỗng khi đang khai thác hải sản trên biển
Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vừa mổ cấp cứu thành công, kịp thời cứu sống một ngư dân bị thủng tạng rỗng khi đang khai thác hải sản trên biển.
Kiên Giang: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày Biên phòng toàn dân” Kiên Giang: Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Ngày Biên phòng toàn dân”
Ngày 3/3, đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn Kiên Giang phối hợp với đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Vĩnh Điều, huyện biên giới Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Tiến Vinh- Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-giang-doi-thoai-voi-ngu-dan-165221.html

In bài viết