Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước

12:56 | 22/03/2022

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc (Hội) vừa tổ chức buổi gặp mặt, triển khai công tác năm 2022, đồng thời lên chương trình cho sự kiện Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran
Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Iran, ngày 15/3/2022, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Iran Reza Zabib đã đồng chủ trì phiên họp Tham vấn chính trị lần 7 giữa hai Bộ Ngoại giao bằng hình thức trực tuyến.
Thi nói tiếng Hàn toàn quốc nhân kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Thi nói tiếng Hàn toàn quốc nhân kỉ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc lần thứ I.
Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đó, nhiều chương trình đã được Hội lên kế hoạch triển khai như: kết nối với cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc; nhận tài trợ từ các tổ chức tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc để chia sẻ đến các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc; tổ chức chương trình "Tiết hát của em" dành cho các em nhỏ trong gia đình đa văn hóa tại các lớp tiếng Việt trên toàn Hàn Quốc. Chương trình sẽ được tổ chức theo hình thức sân khấu âm nhạc (online - tùy tình hình dịch bệnh) dành cho các cháu nhỏ từ 18 tuổi trở xuống tại các lớp tiếng Việt yêu thương do Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các Chi hội cơ sở tổ chức và trực tiếp giảng dạy.

Hội cũng sẽ phối hợp tổ chức "Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc" lần thứ 10 với nhiều chương trình đặc sắc hướng đến kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn.

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Trao bằng khen Đại sứ quán cho 3 cá nhân xuất sắc của Hội.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hùng-Bí thư thứ nhất, phụ trách công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao bằng khen Đại sứ quán cho 3 cá nhân xuất sắc của Hội. Ông Vũ Đức Lượng, Chủ tịch Hội trao giấy khen cho 4 cá nhân xuất sắc của Hội. Hội cũng trao quyết định công nhận chi hội cho 2 đơn vị vừa đại hội (Chi hội người Việt Nam tại TP Daejeon và Jeonnam - Gwangju).

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Trao giấy khen Hội người Việt cho 4 cá nhân xuất sắc của Hội.

Được biết, trong năm 2021, Hội đã có nhiều hoạt động tích cực và nổi bật. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ VN về việc vận động cộng đồng quyên góp vào Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid -19, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã quyên góp được số tiền tương đương 711.640.000 VNĐ. Thông qua chương trình “Trao gửi yêu thương” phát động tháng 10 năm 2021.... Hội đã kêu gọi và kết nối với các tổ chức, cá nhân người Việt Nam và Hàn Quốc quyên góp hàng trăm triệu đồng và vật phẩm y tế ủng hộ Việt Nam chống dịch.

Để xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng đoàn kết, phát triển vững mạnh nhằm đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Hội và các tổ chức Hội đoàn tại Hàn thường xuyên duy trì các hoạt động gắn kết, phát triển cộng đồng như: hỗ trợ phiên dịch, pháp lý miễn phí cho những trường hợp trong cộng đồng gặp khó khăn; cập nhật và chia sẻ các thông tin về tình hình dịch bệnh, lịch tiêm chủng của Hàn Quốc và tình dịch dịch bệnh tại Việt Nam; tổ chức cuộc thi “Việt Nam trong tôi” nhân dịp Quốc khánh 2/9/2021; tổ chức chương trình "Trao gửi yêu thương"...

Hội đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2022” dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc , đơn vị tài trợ Ngân hàng Hanna, nhằm quan tâm, chia sẻ, gửi lời động viên đến cộng đồng người Việt Nam có hoàn cảnh đơn chiếc, khó khăn… tại Hàn Quốc, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau, giúp mọi người có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và cùng nhau hưởng một cái Tết Nguyên Đán đầy đủ và ấm cúng hơn...

Ngoài ra, Hội cùng với Chi hội Hội người Việt Nam tại Daejeon và Chi hội Hội người Việt Nam tại Gwangju Cheonnam đã tiến hành mở lớp tiếng Việt yêu thương dành cho các cháu nhỏ trong gia đình đa văn hóa tại khu vực.

Lễ hội văn hóa đầy sắc màu nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt-Hàn Lễ hội văn hóa đầy sắc màu nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt-Hàn
Sáng 25/02, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương diễn ra Lễ khai mạc “Lễ hội văn hóa và nội dung Hàn Quốc tại Bình Dương năm 2022” lần đầu tiên và tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược công nghiệp phát triển nội dung tại tỉnh Bình Dương. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và hấp dẫn sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/2.
Ca sĩ Việt - Hàn hội ngộ trong đêm nhạc kỉ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước Ca sĩ Việt - Hàn hội ngộ trong đêm nhạc kỉ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Đây là đêm nhạc đặc biệt được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-nguoi-viet-nam-tai-han-quoc-to-chuc-nhieu-chuong-trinh-ky-niem-30-nam-quan-he-ngoai-giao-hai-nuoc-165094.html

In bài viết