KFHI đề xuất triển khai chương trình "Chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em" tại Phú Thọ

20:51 | 16/03/2022

Ngày 15/3/2022, tại TP Việt Trì, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tổ chức KFHI (Hàn Quốc) do ông Jeon Jang Hee - Giám đốc dự án Phú Thọ làm Trưởng đoàn, dự kiến triển khai chương trình "Chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em" tại Phú Thọ.
COPI (Hoa Kì) hỗ trợ trẻ em Phú Thọ mắc COVID-19 COPI (Hoa Kì) hỗ trợ trẻ em Phú Thọ mắc COVID-19
Ngày 22/02, tại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, đại diện Tổ chức Children of Peace International (COPI/Hoa Kì) phối hợp cùng Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ trao tặng Sở Y tế lô hàng viện trợ 1.150 chai thuốc bổ nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức
Theo thầy giáo Đỗ Hồng Đoàn – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức các Câu lạc bộ cho học sinh (HS) toàn trường sau giờ học chính thức, 25 phút sau tiết 4 buổi sáng và 25 phút sau tiết 3 buổi chiều, có thu 10.000đ/hs/buổi gộp cả sáng và chiều. Đặc biệt, nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với học sinh toàn trường.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) Hàn Quốc đã giới thiệu khái quát về dự án “Chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em” (Child focused Community Tranformation – CFCT) với mục tiêu giúp đỡ trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, trẻ em là đối tượng trung tâm trong sự phát triển của xã hội. Muốn phát triển bền vững cho trẻ em, cần có sự chuyển đổi từ cộng đồng xung quanh trẻ em trên nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phát triển sinh kế, giảm nhẹ rủi ro thiên tai…

KFHI đề xuất triển khai chương trình
Quang cảnh buổi làm việc.

KFHI đề xuất triển khai thực hiện dự án “Chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em” trên cơ sở tiếp thu những nhu cầu thực tế của chính quyền địa phương. Đây là dự án đã và đang được KFHI thực hiện hiệu quả cao tại các huyện Võ Nhai, Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên trong 3 năm qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dư Văn Quảng - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ ghi nhận và đánh giá cao những dự án, chương trình KFHI đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đặc biệt là “Chương trình phát triển trẻ em” (CDP) thực hiện trên địa bàn 2 huyện Thanh Thủy và Thanh Sơn từ năm 2018 đến nay mang ý nghĩa thiết thực giúp các em học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, cải thiện cơ sở vật chất và môi trường giáo dục. Dự án CFCT chính là bước phát triển cao hơn của chương trình CDP tạo cơ hội tốt hơn cho trẻ em Phú Thọ.

KFHI đề xuất triển khai chương trình
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Ông Dư Văn Quảng nhấn mạnh: Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp cùng tổ chức KFHI khảo sát, lựa chọn địa bàn để dự án CFCT sớm được triển khai tại tỉnh Phú Thọ.

Từ năm 2018, KFHI triển khai "Chương trình phát triển trẻ em" (CDP) được thực hiện trong 5 năm (2018 - 2023) với giá trị tài trợ 60.000 USD/năm tại huyện Thanh Sơn và 30.000 USD/năm tại huyện Thanh Thủy nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn được nâng cao sức khỏe, cải thiện việc học tập.

Theo đó, KFHI phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 600 em học sinh từ 5 đến 11 tuổi tại các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn tại hai huyện Thanh Sơn và Thanh Thủy, giới thiệu để 01 gia đình Hàn Quốc nhận bảo trợ cho 01 em. Mỗi tháng 1 lần, các em sẽ được các cán bộ dự án trực tiếp đến thăm, kiểm tra sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội (tết thiếu nhi, trung thu, giáng sinh, ngày hội CDP, nhận sách giáo khoa và đồ dùng học tập vào dịp đầu năm học mới…

Tại Phú Thọ, KFHI bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2016 với chương trình trao học bổng cho các em học sinh nghèo tại huyện Thanh Sơn và Thanh Thủy. Từ 2019, KFHI thành lập Văn phòng dự án tại TP. Việt Trì. Thời gian qua, KFHI đã có những đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng và phát triển giáo dục tại các địa phương nói riêng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác Hàn Quốc nói chung.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 có 12 nội dung phần hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 có 12 nội dung phần hội
Với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, đất Tổ Hùng Vương" - Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 sẽ được tổ chức quy mô cấp tỉnh gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trường Tiểu học Lệ Mỹ (Phú Thọ): Đổi mới vì một trường học hạnh phúc Trường Tiểu học Lệ Mỹ (Phú Thọ): Đổi mới vì một trường học hạnh phúc
Đóng trên địa bàn xã điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, song trường Tiểu học Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã có những giải pháp linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học. Từ đó, nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước xây dựng “Trường học hạnh phúc” mang đến giá trị hạnh phúc cho cả thầy và trò, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
KFHI (Hàn Quốc) tặng khẩu trang y tế cho 274 học sinh tại Phú Thọ KFHI (Hàn Quốc) tặng khẩu trang y tế cho 274 học sinh tại Phú Thọ
Hai ngày 20 - 21/12/2021, Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) Hàn Quốc đã phối hợp cùng với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trao tặng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn tay cho 274 em học sinh Trường tiểu học Đông Cửu, trường tiểu học Khả Cửu, huyện Thanh Sơn và trường tiểu học Đào Xá I, trường tiểu học Đào Xá II, trường THCS Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kfhi-de-xuat-trien-khai-chuong-trinh-chuyen-doi-cong-dong-tap-trung-vao-tre-em-tai-phu-tho-164767.html

In bài viết