Plan International: góp phần giải quyết thách thức liên quan đến bình đẳng giới, quyền của trẻ em gái

21:23 | 16/03/2022

Hướng tới mục tiêu xây dựng những thành phố an toàn, thân thiện và có trách nhiệm với em gái, cũng như giải quyết các thách thức liên quan đến bình đẳng giới và quyền của trẻ em gái, dự án "Thành phố an toàn, thân thiện với em gái" được triển khai từ năm 2016 đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
World Vision Việt Nam tập huấn hỗ trợ trẻ em Đắk Nông xây dựng sáng kiến World Vision Việt Nam tập huấn hỗ trợ trẻ em Đắk Nông xây dựng sáng kiến
Cuba triển khai mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em trong đại dịch COVID-19 Cuba triển khai mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em trong đại dịch COVID-19

Đây là dự án do Tổ chức Plan International phối hợp với các đối tác: Vụ Bình đẳng giới - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, UBND huyện Đông Anh, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) thực hiện.

Tới nay, dự án đã được triển khai ở 19 thành phố trên thế giới, trải dài ở cả 5 châu lục. Theo đại diện Tổ chức Plan International, mục tiêu của Dự án “Thành phố an toàn với em gái” là tăng cường an toàn của em gái ở nơi công cộng và khi di chuyển trong thành phố thông qua can thiệp thí điểm xây dựng cộng đồng an toàn và thân thiện hơn với các em gái.

Trẻ nhỏ tham gia sân chơi tìm hiểu Công ước về Quyền trẻ em. Ảnh minh họa: TTXVN.
Trẻ nhỏ tham gia sân chơi tìm hiểu Công ước về Quyền trẻ em. Ảnh minh họa: TTXVN.

Trong giai đoạn đầu, dự án được triển khai nhằm cải thiện vấn đề an toàn của trẻ em gái khi đi lại trên phương tiện xe buýt. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án tập trung vào việc tập huấn và nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến bạo lực giới. Tiếp nối các thành công của giai đoạn trước, dự án làm việc với các đối tác như Vụ Bình đẳng giới, MSD, Viện Light xây dựng mô hình để thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào việc xây dựng và giám sát việc thực hiện các quy định luật pháp và chính sách, qua đó tác động ở phạm vi toàn quốc.

Đại diện Tổ chức Plan International cho biết, Dự án “Thành phố an toàn với trẻ em gái” thực hiện giai đoạn vừa qua tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã hướng đến nhóm đối tượng trẻ em gái và trẻ em trai vị thành niên, giáo viên, cha mẹ, nhân viên lái phụ xe buýt, thành viên CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi, đại diện cơ quan quản lý, tổ chức và các bên liên quan. Dự án đã đạt một số mục tiêu quan trọng như: 90% em gái cảm thấy an toàn tại không gian của dự án, 75% em gái cảm thấy hài lòng với các hoạt động của dự án, 50% em gái cảm thấy an toàn khi đi xe buýt...

Bà Trần Thị Bích Loan, Phó vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, thời gian qua, tại Việt Nam việc hoàn thiện khuôn khổ chính sách về bình đẳng giới đã được quan tâm. Các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới được đẩy mạnh, trong đó việc truyền thông để nâng cao nhận thức, chuyển các mô hình thí điểm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới về các địa phương khác nhau được thực hiện; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên ngành; triển khai các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, số liệu để thực hiện các biện pháp xây dựng các hoạt động nhằm đẩy lùi bạo lực trên cơ sở giới...

Sân chơi mới giúp trẻ em học hỏi kỹ năng sử dụng mạng an toàn Sân chơi mới giúp trẻ em học hỏi kỹ năng sử dụng mạng an toàn
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cải thiện nhà vệ sinh trường học cho học sinh Quảng Bình Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cải thiện nhà vệ sinh trường học cho học sinh Quảng Bình

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/plan-international-gop-phan-giai-quyet-thach-thuc-lien-quan-den-binh-dang-gioi-quyen-cua-tre-em-gai-164762.html

In bài viết