Hà Nội: nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

16:47 | 16/03/2022

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TP. Hà Nội sẽ cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư, nhà chung cư nguy hiểm cấp D. Tuy nhiên, do một số khó khăn vướng mắc, công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP chưa đạt yêu cầu, tiến độ đề ra.
Hà Nội, TP.HCM và Phnom Penh thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực Hà Nội, TP.HCM và Phnom Penh thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Hà Nội cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống được hoạt động sau 21 giờ Hà Nội cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống được hoạt động sau 21 giờ
Hà Nội tăng tốc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (Ảnh minh họa)
Hà Nội tăng tốc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (Ảnh minh họa)

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác của TP để nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo quyết định, Tổ trưởng Tổ công tác là Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Các Tổ phó là lãnh đạo các sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; thành viên là lãnh đạo: Cục Thuế Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển TP, lãnh đạo UBND 12 quận, 3 huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh.

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của TP về cải tạo, xây dựng nhà chung cư theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo chung cư cũ và các quy định khác có liên quan.

Các thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu, đôn đốc triển khai các công việc thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý do cơ quan mình phụ trách.

Theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP đợt 1, trong giai đoạn 2021 - 2025, TP. Hà Nội sẽ cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư, nhà chung cư nguy hiểm cấp D, gồm: Khu tập thể Giảng Võ, khu tập thể Thành Công, khu tập thể Ngọc Khánh, khu tập thể Bộ Tư pháp (đều thuộc quận Ba Đình), nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa), nhà 148 - 150 Sơn Tây (quận Ba Đình).

Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng rà soát lại các dự án cải tạo chung cư cũ đang triển khai; dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định...

Theo thống kê đến năm 2020, trên địa bàn TP. Hà Nội có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960 - 1994 và trước năm 1954. Các chung cư này hiện vẫn đang tiếp tục được rà soát, bổ sung để lập danh mục, tổ chức kiểm định, lập quy hoạch chi tiết xây dựng...

Chung cư phát triển ngoạn mục khi Gia Lâm đẩy mạnh quá trình lên quận Chung cư phát triển ngoạn mục khi Gia Lâm đẩy mạnh quá trình lên quận
Được đầu tư mạnh về hạ tầng và quy hoạch đồng bộ, Gia Lâm đang dần hoàn tất các tiêu chí “lên quận”. Tốc độ phát triển ngoạn mục khiến Gia Lâm thay da đổi thịt nhờ sự xuất hiện của những siêu đô thị hiện đại, sầm uất.
Hàng loạt nhà chung cư ở Hà Nội rung lắc vì... động đất Hàng loạt nhà chung cư ở Hà Nội rung lắc vì... động đất
Tối 24/11, tại Hà Nội, người dân ở một số nhà cao tầng cảm nhận được hiện tượng rung lắc.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-nghien-cuu-hoan-thien-cac-quy-dinh-ve-cai-tao-xay-dung-lai-nha-chung-cu-164747.html

In bài viết