Bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

16:35 | 16/03/2022

Ngày 16/3, Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang cho biết, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ/5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.
Bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép 8 con gia súc qua biên giới vào Việt Nam Bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép 8 con gia súc qua biên giới vào Việt Nam
Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mốc 202 và 203 địa bàn bản Ten Pạnh, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (BĐBP Sơn La) đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép 8 con gia súc qua biên giới vào Việt Nam.
Singapore cho phép người Việt nhập cảnh không cần cách ly Singapore cho phép người Việt nhập cảnh không cần cách ly
Cơ quan Quản lý Hàng không dân dụng Singapore (CAAS) vừa tuyên bố phục hồi việc đi lại hai chiều không cách ly với Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa người Việt Nam có thể xin nhập cảnh Singapore mà không cần cách ly từ 16/3.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 15/3, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 34, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc ấp Vạt Lài, Khánh Bình, An Phú, An Giang, phát hiện đối tượng Sa Sós (sinh năm 1972, trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 28 của đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ấp Bình Di, Khánh Bình, An Phú, An Giang, phát hiện đối tượng Huỳnh Ngọc Anh (sinh năm 1998, trú tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang) đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam
Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt quả tang. Ảnh: CA tỉnh An Giang

Đến 15 giờ 20 cùng ngày, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 31 phát hiện thêm 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Các đối tượng gồm: Sa Rol (sinh năm 1972), A Mí Ná (sinh năm 1968), Mús Lim (sinh năm 2005), cùng trú tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang.

Qua làm việc, 5 đối tượng đều khai nhận từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020, xuất cảnh trái phép qua Campuchia để làm thuê. Đến nay phía Campuchia hết việc nên các đối tượng trở lại Việt Nam sinh sống.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 đối tượng với 18 triệu đồng (riêng Mús Lim phạt tiền 2 triệu đồng do từ 16 đến dưới 18 tuổi) về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh”, đồng thời đưa đi cách ly theo quy định.

Bắt 1 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam Bắt 1 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam
Công an tỉnh Kon Tum và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) bắt giữ 1 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 1kg ma túy tổng hợp.
Bắt giữ 2 sà lan vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ Bắt giữ 2 sà lan vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Long Hòa, BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 sà lan vận chuyển cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-giu-5-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-tu-campuchia-ve-viet-nam-164743.html

In bài viết