Nhật Bản trợ cấp khẩn cho sinh viên nước ngoài gặp khó khăn do Covid-19

13:53 | 12/03/2022

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định triển khai chương trình trợ cấp khẩn cấp cho các sinh viên nước ngoài gặp khó khăn về kinh tế do chưa tìm được việc làm thêm hoặc các lý do khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Nghệ An hỗ trợ hơn 32 tỷ cho gần 21.000 lao động gặp khó khăn Nghệ An hỗ trợ hơn 32 tỷ cho gần 21.000 lao động gặp khó khăn
Ngày 09/3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 35).
Zhi Shan Foundation viện trợ 1,5 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế Zhi Shan Foundation viện trợ 1,5 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 phê duyệt tiếp nhận viện trợ 1,5 tỷ đồng thuộc dự án “Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Zhi Shan Foundation (Đài Loan – Trung Quốc) tài trợ.

Theo chương trình này, các sinh viên nước ngoài nhập cảnh và nhập học vào các trường đại học hoặc cơ sở giáo dục khác ở Nhật Bản trong thời gian từ nay đến cuối tháng 3/2022 đủ điều kiện hưởng trợ cấp có thể nộp đơn xin trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt 100.000 yen/người (860 USD).

Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ trợ cấp số tiền tương tự cho các sinh viên Nhật Bản và sinh viên nước ngoài đã đăng ký nhập học ở các trường đại học và cơ sở giáo dục khác nhưng đang gặp khó khăn về kinh tế do đại dịch.

Nhật Bản trợ cấp khẩn cho sinh viên nước ngoài gặp khó khăn do Covid-19
Sinh viên nước ngoài nhập cảnh và nhập học vào các trường ở Nhật Bản gặp khó khăn sẽ được trợ cấp - Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Đài truyền hình NHK, tiền trợ cấp sẽ được chuyển cho người thụ hưởng vào cuối tháng 3 sau khi các cơ quan chức năng Nhật Bản hoàn thành thẩm duyệt đơn xin trợ cấp.

Cùng với chương trình trợ cấp trên, trong thời gian từ nay tới cuối tháng 5, Nhật Bản sẽ triển khai chương trình ưu tiên cấp phép nhập cảnh cho sinh viên nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho họ nhập học vào các cơ sở giáo dục ở nước này. Theo đó, các chỗ trống trên những chuyến bay hằng ngày sẽ được phân bổ cho các sinh viên nước ngoài muốn học tập ở Nhật Bản.

Đầu tháng 3 này, Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với người nước ngoài nhập cảnh vào nước này không vì mục đích du lịch.

UN Women hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế hậu Covid – 19 UN Women hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế hậu Covid – 19
Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức đối thoại chính sách về “Hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu sau ảnh hưởng dịch Covid – 19” tại Hà Nội.
Liên hợp quốc chi khẩn cấp 20 triệu USD cho cứu trợ nhân đạo tại Ukraine Liên hợp quốc chi khẩn cấp 20 triệu USD cho cứu trợ nhân đạo tại Ukraine
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 24/2 tuyên bố chi 20 triệu USD từ Quỹ Cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc (LHQ) cho hoạt động cứu trợ Ukraine.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-tro-cap-khan-cho-sinh-vien-nuoc-ngoai-gap-kho-khan-do-covid-19-164514.html

In bài viết