Huyện Lấp Vò (Đồng Tháp): đa dạng cách thức quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế

08:18 | 10/03/2022

Xây dựng, đăng tải các bài viết, chuyên mục giới thiệu hình ảnh địa phương, tổ chức các sự kiện như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, hội nghị, hội thảo chuyên đề về các hoạt động văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng gắn với các di sản văn hóa... đây là những cách thức sẽ được huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) triển khai nhằm quảng bá tuyên truyền hình ảnh quê hương và con người Lấp Vò đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Đồng Tháp: người dân được hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ Đồng Tháp: người dân được hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ
Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ Đồng Tháp: Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ

UBND huyện Lấp Vò vừa xây dựng kế hoạch thực hiện “Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030”. Theo đó, các ngành chuyên môn, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ thường xuyên lồng ghép thông tin, tuyên truyền các nội dung về văn hóa đối ngoại thông qua hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn. Xây dựng video “Lấp Vò điểm đến tiềm năng”; đăng tải các bài viết, chuyên mục giới thiệu hình ảnh địa phương; phối hợp với Đài Truyền hình Đồng Tháp thực hiện “Trang tin địa phương Lấp Vò” nhằm quảng bá về hình ảnh, con người Lấp Vò.

Huyện Lấp Vò (Đồng Tháp): đa dạng cách thức quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế
Con đường nón lá ở Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò). Ảnh: Báo Đồng Tháp

Huyện Lấp Vò cũng sẽ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tiến hành trùng tu Đình Định Yên; nâng cấp di tích Đình Tông Sơn - Đền thờ Phật Thầy Tây An; triển khai khắc phục sạt lở tuyến đường trước Lăng Tuyên Trung Hầu xã Mỹ An Hưng A và xây dựng bờ kè phía trước Đình Định Yên (xã Định Yên). Song song đó, lập thủ tục đề nghị và được UBND tỉnh công nhận mới Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với cụm di tích: Đình Cai Châu, Đài chiến sĩ trận vong và Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ thuộc xã Tân Mỹ; Bia Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên ở Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung); Đình Long Khánh (xã Tân Khánh Trung).

Cùng với đó, tập trung phát triển du lịch, nhất là phát triển du lịch cộng đồng gắn với các di sản văn hóa, các tiềm năng hiện có trên địa bàn huyện mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt, địa phương tạo thuận lợi để cơ sở nông nghiệp sạch và công nghệ cao Đồng Tháp AQUA tại xã Bình Thạnh Trung phát triển loại hình du lịch sinh thái. Hướng dẫn điểm du lịch lưu trú Homestay Huỳnh Gia (xã Định Yên) và điểm phục vụ ẩm thực Đại Tiền Nam (xã Tân Khánh Trung) hoàn thiện về cơ sở vật chất, các nội dung liên quan để phục vụ du khách.

Theo bà Trương Thị Diệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò việc thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn thời gian đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được nâng cao trong việc thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại, qua đó góp phần đáng kể vào công tác quảng bá, tuyên truyền hình ảnh quê hương và con người Lấp Vò. Các thiết chế, hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện dần phát huy được lợi thế trong việc phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương...

Thời gian tới, huyện Lấp Vò đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tổ chức các sự kiện như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, hội nghị, hội thảo chuyên đề về các hoạt động văn hóa trên địa bàn cũng như lồng ghép các sự kiện văn hóa vào các sự kiện chính trị - xã hội lớn của huyện...

Đồng Tháp: người dân được hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ Đồng Tháp: người dân được hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ
Chiều 28/2, tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật cho Tổ chức Seed to Table và Tổ chức Asia Rainbow để thực hiện một số dự án tại các tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh và Kiên Giang.
Xoài Đồng Tháp sang thị trường châu Âu Xoài Đồng Tháp sang thị trường châu Âu
Ngày 19/2, Đồng Tháp đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu năm 2022 sang thị trường châu Âu.
Học sinh Việt kiều Campuchia thấy yên tâm khi quay trở lại học trực tiếp tại Đồng Tháp và An Giang Học sinh Việt kiều Campuchia thấy yên tâm khi quay trở lại học trực tiếp tại Đồng Tháp và An Giang
Sau Tết, các trường học tại nhiều huyện biên giới của Đồng Tháp và An Giang đã tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp. Nhiều điểm trường có sự tham gia theo học của các em học sinh Việt kiều Campuchia. Hiện, ngành giáo dục Đồng Tháp và An Giang đã chuẩn bị những phương án phòng dịch cụ thể, sát với tình hình thực tế đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Phan Thành (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/huyen-lap-vo-dong-thap-da-dang-cach-thuc-quang-ba-hinh-anh-dia-phuong-den-ban-be-quoc-te-164347.html

In bài viết