An Giang trao tặng “Mái ấm biên cương” cho phụ nữ nghèo

08:51 | 05/03/2022

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang phối hợp với Công ty đầu tư xây dựng Tấn Thắng vừa tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” tại ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho đoàn viên, thanh niên An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho đoàn viên, thanh niên
An Giang, Kiên Giang chủ động hỗ trợ giúp học sinh đến trường học trực tiếp An Giang, Kiên Giang chủ động hỗ trợ giúp học sinh đến trường học trực tiếp

“Mái ấm biên cương” được bàn giao cho gia đình bà Trần Thị Nhiễu, sau hơn 1 tháng triển khai thi công. Căn nhà xây dựng quy mô nhà cấp 4, với kết cấu mái tôn, nền gạch men, rộng khoảng 40m2 với tổng kinh phí xây dựng 75 triệu đồng.

Trong đó Công ty đầu tư xây dựng Tấn Thắng hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình tích luỹ thêm 25 triệu đồng để hoàn chỉnh xây dựng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới hỗ trợ 25 ngày công chuyên chở nguyên vật liệu và dựng nhà.

An Giang trao tặng “Mái ấm biên cương” cho phụ nữ nghèo
Bàn giao “Mái ấm biên cương” cho gia đình bà Trần Thị Nhiễu.

Tại buổi bàn giao nhà, gia đình bà Trần Thị Nhiễu rất xúc động, cảm ơn Hội LHPN và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, nhà tài trợ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới đã giúp đỡ gia đình có nơi ăn, chốn ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

An Giang trao tặng “Mái ấm biên cương” cho phụ nữ nghèo
Hội LHPN và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trao tặng nhà cho gia đình.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022); 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022), 1982 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022.

An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho đoàn viên, thanh niên An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho đoàn viên, thanh niên
Chiều 22/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với Huyện Đoàn Tịnh Biên tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, đường biên giới, Mốc Quốc giới cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thị trấn Tịnh Biên và xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
An Giang, Kiên Giang chủ động hỗ trợ giúp học sinh đến trường học trực tiếp An Giang, Kiên Giang chủ động hỗ trợ giúp học sinh đến trường học trực tiếp
Khi học sinh tại An Giang, Kiên Giang trở lại trường học trực tiếp xuất hiện một số em bị F0, nhưng bằng sự quan tâm chăm lo kịp thời của các thầy cô nhà trường chủ động mọi biện pháp giúp các em yên tâm học tập tốt.
An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho học sinh An Giang: Tuyên truyền về chủ quyền, an ninh biên giới cho học sinh
Ngày 15/2, tại khu vực Mốc Quốc giới 275, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với UBND thị trấn Tịnh Biên, Trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, đường biên, mốc quốc giới cho các em học sinh Trường Tiểu học “A” thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Chiến Khu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-giang-trao-tang-mai-am-bien-cuong-cho-phu-nu-ngheo-164050.html

In bài viết