Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

15:26 | 02/03/2022

Ngày 2/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ nhằm thảo luận Kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).
Liên hiệp Đồng Nai tăng cường kết nối doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh Liên hiệp Đồng Nai tăng cường kết nối doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh
Phó Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ đạt giải nhất Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19” Phó Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ đạt giải nhất Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19”

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Cận, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ (Hội) cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, Liên hiệp Cần Thơ và Hội đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cho nhân dân Campuchia. Tiêu biểu, Liên hiệp Cần Thơ và Hội đã tổ chức đoàn đến Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để trao quà hỗ trợ đồng bào Khmer gốc Việt sinh sống tại tỉnh Kandal và tỉnh Prey Veng, Campuchia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 thông qua Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, gồm những mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm các nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho người dân; phối hợp chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” của Thành đoàn Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà hỗ trợ cho các sinh viên Campuchia đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19...

Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Quang cảnh buổi làm việc.

Liên hiệp Cần Thơ và Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động, quảng bá hình ảnh và giới thiệu cho nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người, về công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước nhằm thúc đẩy các hoạt động hữu nghị hợp tác, giao lưu văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa nhân dân hai nước.

Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Ông Nguyễn Văn Cận, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Cận cho biết, năm 2021, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ đã xuất sắc nhận Cờ thi đua từ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Năm 2022, Hội sẽ tập trung phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động hướng đến kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước.

Điển hình là các hoạt động như: tổ chức thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh; tiếp Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia đến chào xã giao lãnh đạo TP; tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia tại TP Cần Thơ; thực hiện Bảng thông tin đối ngoại và trưng bày hình ảnh, tư liệu, thông tin về đất nước, con người Campuchia, quan hệ của hai quốc gia, các hoạt động giao lưu nhân dân, đối ngoại của TP với các đối tác Campuchia; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia; giao lưu ẩm thực - văn nghệ - thể thao giữa sinh viên Campuchia và sinh viên Việt Nam; tọa đàm về tình hình hữu nghị Việt Nam - Campuchia; họp mặt hữu nghị nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay; tổ chức giao lưu nhân dân, thăm lại chiến trường xưa, thăm và làm việc với đơn vị kết nghĩa Campuchia; các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện, cấp phát thuốc cho nhân dân tại các huyện của Vương quốc Campuchia…

Hội cũng sẽ tiếp tục phát triển phong trào “Ươm mầm hữu nghị” tại TP Cần Thơ; tham gia tích cực các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu giữa sinh viên Campuchia đang học taị TP Cần Thơ với học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Ngoài ra, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, quảng bá và giới thiệu cho nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người, về công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước nhằm thúc đẩy các hoạt động hữu nghị hợp tác, giao lưu văn hoá, kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa nhân dân hai nước...

Cần Thơ thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ - ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đối ngoại nhân dân. Tuy nhiên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng như các Hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp Cần Thơ đã không ngừng nỗ lực, có sự sáng tạo, linh hoạt để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thời gian qua, đồng thời lưu ý trong năm 2022 có rất nhiều sự kiện quan trọng, đánh dấu mối quan hệ giữa Việt Nam và nhân dân các nước, trong đó có nhân dân nước bạn Campuchia; đồng thời mong muốn các Hội thành viên, các hội viên, đặc biệt Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục cố gắng, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao.

“Liên hiệp Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng như các Hội hữu nghị thành viên thực hiện các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thúc đẩy sự gắn kết tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Cần Thơ và nhân dân các nước”, bà Giang cho biết thêm.

4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc ký kết hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2026 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc ký kết hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2026
Sáng 25/2, tỉnh Cao Bằng chủ trì chương trình Gặp gỡ đầu Xuân bằng hình thức trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp (CTLH) giữa các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Giang thúc đẩy kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Giang thúc đẩy kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản
Ngày 11/2, nhân dịp Quốc khánh Nhật Bản, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Giang (Hội), Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang do Chủ tịch Hội Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng một số doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh.
Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022 Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ, Đại điện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân vừa tổ chức buổi tiếp đoàn Đại sứ quán Lào tại Pháp do Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-thuc-day-tinh-doan-ket-huu-nghi-viet-nam-campuchia-163929.html

In bài viết