Thanh Hóa: hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động từ hợp tác đầu tư với DN nước ngoài

19:35 | 01/03/2022

Ngày 28/02, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp, làm việc với ông Trương Thông Uyên - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lợi (Đài Loan, Trung Quốc) về việc sẽ mở thêm 3 nhà máy lớn trên địa bàn tỉnh. Với quy mô lớn, 3 nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Công ty CP EREX (Nhật Bản) khảo sát đầu tư nhà máy điện sinh khối tại Thanh Hóa Công ty CP EREX (Nhật Bản) khảo sát đầu tư nhà máy điện sinh khối tại Thanh Hóa
Nhà đầu tư Ấn Độ khảo sát, tìm hiểu về Dự án dược phẩm tại Thanh Hóa Nhà đầu tư Ấn Độ khảo sát, tìm hiểu về Dự án dược phẩm tại Thanh Hóa
Tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 Tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025

Tại buổi làm việc, ông Trương Thông Uyên - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lợi (Đài Loan, Trung Quốc) đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh về định hướng phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới, đó là sẽ mở thêm 3 nhà máy lớn trên địa bàn Thanh Hóa gồm: Nhà máy ở huyện Thiệu Hóa với quy mô tạo việc làm cho 15.000 - 20.000 lao động; Nhà máy ở huyện Hậu Lộc với quy mô tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động; Nhà máy ở Triệu Sơn sẽ mở rộng diện tích thu hút thêm hàng nghìn lao động.

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lợi mong muốn tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, hạ tầng điện, nước để đưa các dự án của Tập đoàn vào hoạt động, sản xuất ổn định.

Thanh Hóa: hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động từ hợp tác đầu tư với DN nước ngoài
Ông chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp, làm việc với ông Trương Thông Uyên, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lợi

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao chiến lược phát triển của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 10 năm qua, Tập đoàn Hoa Lợi đã tạo việc làm cho hơn 110 nghìn lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng, đóng góp vào giá trị xuất khẩu của tỉnh. Thanh Hóa luôn tạo những điều kiện tốt nhất để các nhà máy của Tập đoàn đi vào hoạt động sản xuất, với tinh thần “Thành công của Tập đoàn cũng là thành công của tỉnh Thanh Hóa”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất Chủ tịch Tập đoàn về mở rộng đầu tư các nhà máy mới ở huyện: Yên Định, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa nhằm hướng các nhà máy sử dụng nhiều lao động về vùng nông thôn, miền núi có lợi thế là diện tích đất rộng, nguồn nhân lực tại chỗ tương đối dồi dào, nếu đầu tư xây dựng sẽ giảm áp lực lao động đô thị; giảm áp lực nhà ở xã hội… Cũng như, quan tâm đầu tư nhà máy sản xuất với số lượng thu hút khoảng 1.000 người lao động ở các huyện miền núi như: Như Xuân, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát… nhằm nâng cao đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa cũng có kế hoạch mở rộng Cụm công nghiệp huyện Yên Định giai đoạn 2 để Tập đoàn đầu tư vào sản xuất cho thương hiệu giày thể thao Nike với chiến lược xây dựng Thanh Hóa trở thành nơi sản xuất giày thể thao lớn nhất trên thế giới.

Thanh Hóa làm việc với ADB về triển khai các dự án đầu tư Thanh Hóa làm việc với ADB về triển khai các dự án đầu tư
Nghệ An đề xuất JICA đầu tư dự án thủy lợi 3.500 tỷ đồng Nghệ An đề xuất JICA đầu tư dự án thủy lợi 3.500 tỷ đồng
Đà Nẵng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đến hợp tác, đầu tư Đà Nẵng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đến hợp tác, đầu tư

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-hoa-hang-nghin-co-hoi-viec-lam-cho-lao-dong-tu-hop-tac-dau-tu-voi-dn-nuoc-ngoai-163895.html

In bài viết