Viettel Cambodia thưởng nóng đội tuyển U23 Việt Nam

11:12 | 27/02/2022

Ngay sau trận chung kết ngày 26/2 trước U23 Thái Lan trên sân Sirodok Echo (Phnom Penh, Campuchia), Công ty Viettel Cambodia, một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), đã thưởng nóng đội tuyển U23 Việt Nam để kịp thời động viên và biểu dương thành tích lần đầu vô địch Đông Nam Á.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và ​biểu dương tinh thần của đội tuyển U23 Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và ​biểu dương tinh thần của đội tuyển U23 Việt Nam
Thầy Park bổ sung 8 cầu thủ U23 Việt Nam cho ĐTQG Thầy Park bổ sung 8 cầu thủ U23 Việt Nam cho ĐTQG

Đội tuyển do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022 đầy thuyết phục khi đội tuyển thắng cả 4 trận đấu, ghi được 9 bàn và không để thủng lưới lần nào. Đây là lần đầu tiên, U23 Việt Nam vô địch ở giải U23 Đông Nam Á. Trước đó, sân chơi này chỉ tổ chức 2 lần. Thái Lan và Indonesia là 2 đội đã giành chức vô địch.

Đại diện Viettel Cambodia trao thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam.
Đại diện Viettel Cambodia trao thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Góp mặt trong đội hình vô địch của U23 Việt Nam là hậu vệ trái Phan Tuấn Tài của Viettel. Cầu thủ số 21 đã thi đấu với tinh thần quả cảm, lăn xả cùng với đồng đội để làm nên kỳ tích đặc biệt cho bóng đá Việt Nam. Dù chỉ hội quân 4 ngày trước trận chung kết để thay thế cho các đồng đội bị mắc Covid, di chuyển bằng đường bộ đầy vất vả nhưng hậu vệ trái của Viettel đã chứng tỏ bản lĩnh và là chốt chặn quan trọng của U23 Việt Nam.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi U23 Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn về lực lượng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với bản lĩnh, ý chí, tinh thần quả cảm, tinh thần Việt Nam, tinh thần của những “Chiến binh sao vàng”, Ban huấn luyện và các cầu thủ đã vượt lên nghịch cảnh, quyết tâm hết mình vì màu cờ sắc áo vì niềm tin của người hâm mộ để có một quá trình chuẩn bị và thi đấu xuất sắc, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc, nhân dân và người hâm mộ cả nước, trong đó có những người Việt Nam, cán bộ, nhân viên Viettel tại Campuchia.

Phan Tuấn Tài (thứ 5 từ phải sang, hàng cuối) ăn mừng chức vô địch cùng các đồng đội.
Phan Tuấn Tài (thứ 5 từ phải sang, hàng cuối) ăn mừng chức vô địch cùng các đồng đội.

Để chia sẻ niềm vui lớn này và khích lệ nỗ lực không ngừng của toàn thể đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian tập luyện, thi đấu, đại diện Công ty Viettel Cambodia, Tổng Giám đốc Phùng Văn Cường, đã dành tặng phần thưởng trị giá 10.000 USD cho các cầu thủ và ban huấn luyện.

Viettel tổ chức lễ bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel tổ chức lễ bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn
Ngày 08/02/2022, dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Lễ bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (TGĐ) Tập đoàn. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng về nghỉ hưu theo chế độ. Đại tá Tào Đức Thắng trở thành người thứ 8 giữ vị trí cao nhất của Viettel từ khi thành lập (1989).
Chân dung tân Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Chân dung tân Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 25/12/2021 bổ nhiệm đồng chí Đại tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn này từ ngày 1/1/2022.
Cần Thơ, đưa vào vận hành kênh học trực tuyến trên nền tảng Viettel TV Cần Thơ, đưa vào vận hành kênh học trực tuyến trên nền tảng Viettel TV
Sáng ngày 13/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Viettel Cần Thơ tổ chức đưa vào vận hành Kênh học trực tuyến của Sở GD-ĐT thanh phố trên nền tảng Viettel TV (hay còn gọi là “TV360”).

HOÀNG SƠN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viettel-cambodia-thuong-nong-doi-tuyen-u23-viet-nam-163813.html

In bài viết