4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc ký kết hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2026

10:44 | 26/02/2022

Sáng 25/2, tỉnh Cao Bằng chủ trì chương trình Gặp gỡ đầu Xuân bằng hình thức trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp (CTLH) giữa các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore ký kết Bản ghi nhớ với SMF và Ý định thư với SIF Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore ký kết Bản ghi nhớ với SMF và Ý định thư với SIF
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu cấp cao nước CHXHCN Việt Nam, ngày 25/2/2022, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nhà nước, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Singapore Vũ Viết Ngoạn, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế Thủ tướng trao đổi văn kiện hợp tác ký kết giữa hai bên gồm Bản ghi nhớ với Liên đoàn Công nghiệp Singapore (SMF) và Ý định thư với Quỹ Quốc tế Singapore (SIF).
Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) nhấn mạnh, với sự nỗ lực chung, hai bên cần lựa chọn một số chương trình, dự án nông nghiệp cụ thể để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần phát triển nông thôn bền vững.

Tại cuộc họp, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã đánh giá công tác và thành quả hợp tác từ Hội nghị năm 2021 đến nay. Các bên cùng nhất trí cho rằng cần củng cố hơn nữa truyền thống hữu nghị, tiếp tục quán triệt thực hiện nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đạt được, lấy “Phương châm 16 chữ” và “Tinh thần 4 tốt” định hướng, trao đổi ý tưởng và quan điểm phát triển, thích ứng tình hình mới, chủ động hội nhập, thực hiện các nhận thức chung và triển khai các nội dung hợp tác bằng phương thức tích cực, linh hoạt, sáng tạo.

Các bên cùng nhìn lại tình cảm hữu nghị tương trợ giúp đỡ, cùng vượt qua khó khăn của bốn tỉnh của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay. Đại diện các bên cho rằng, cần tiếp tục phát huy đầy đủ, hiệu quả của Cơ chế điều phối trao đổi công tác phòng, chống dịch bệnh qua biên giới, tăng cường trao đổi thông tin và trao đổi biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ vật tư chống dịch cho nhau, kịp thời phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Cơ quan chức năng các bên cần tiếp tục phối hợp tiến hành tuần tra, quản lý, giám sát người, hàng hóa và phương tiện trên biển, cửa khẩu biên giới, lối mở, đường mòn và các khu vực trọng điểm, cùng ngăn chặn hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Các bên cho rằng, bốn tỉnh biên giới Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) có văn hóa tương đồng, phong tục gần gũi, có truyền thống hữu nghị lâu đời, duy trì sự phát triển ổn định của các bên và quan hệ hợp tác hữu nghị của hai bên có ý nghĩa rất quan trọng. Trong tình hình bình thường hóa kiểm soát dịch bệnh, các bên tập trung thúc đẩy hợp tác giao lưu thiết thực trong các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng, chương trình Gặp gỡ đầu xuân giữa 4 tỉnh Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) là diễn đối thoại cao cấp nhất trong quan hệ giao lưu hợp tác giữa địa phương hai nước.

Đồng thời đây cũng là dịp để lãnh đạo các địa phương biên giới hai nước có cơ hội tiếp xúc chia sẻ tăng cường tin cậy lẫn nhau, cùng đưa ra những chỉ đạo chiến lược và tháo gỡ những khó khăn trong giao lưu hợp tác giữa địa phương hai nước.

4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc ký kết hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2026
Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo TG&VN

Phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc luôn là sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam trong đó hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây là một bộ phận cấu thành quan trọng.

Chính vì vậy, Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao với tư cách là cơ quan tổng thể hợp tác giữa hai nước sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và đồng hành hợp tác giữa hai bên tiếp tục được đẩy mạnh đem lại những hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần xây dựng vùng biên giới hai nước ngày càng giàu đẹp phồn vinh.

Thứ trưởng tin tưởng, thời gian tới hợp tác hai bên sẽ tiếp tục có nhiều quả ngọt góp phần quan trọng để quan hệ đối tác hợp tác giữa các địa phương biên giới hợp tác trên tinh thần đồng chí anh em bình đẳng cùng có lợi, để quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và quan hệ giao lưu hữu nghị giữa 4 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh với Quảng Tây sẽ phát triển mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân hai bên.

Thứ trưởng mong rằng, cuộc gặp đầu xuân giữa hai bên sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp đem lại nhiều thành công mới cho hợp tác hai bên trong cả năm 2022.

4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc ký kết hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2026
Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) giai đoạn 2022 – 2026. Ảnh Báo Hà Giang

Tại chương trình gặp gỡ, các bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) giai đoạn 2022 – 2026.

4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc ký kết hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2026
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Chương trình Gặp gỡ đầu xuân tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Ngay sau chương trình Gặp gỡ đầu Xuân, tại Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp, Thường trực UBND 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tăng cường trao đổi, làm sâu sắc quan hệ hợp tác; hiệp thương thống nhất và đạt được những nhận thức chung.

Theo báo Cao Bằng, phát biểu khai mạc hội nghị, ông Thái Lệ Tân, đại diện Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 13 UBCTLH sẽ nâng tầm hợp tác giữa các tỉnh/khu về thương mại, phòng, chống dịch cũng như mở, nâng cấp, quản lý cửa khẩu, cặp chợ biên giới, du lịch; xây dựng hạ tầng cơ sở, kết nối giao thông, giáo dục, hợp tác quản lý biên giới. Đề nghị 2 bên tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị láng giềng, phát huy cơ chế, lấy bản thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh/khu làm cơ sở để tiếp tục tăng cường thúc đẩy hợp tác qua biên giới, xây dựng và phát triển các cặp cửa khẩu, nâng cao khả năng thông quan hàng hóa. Tăng cường các hình thức thăm viếng, thư từ, đường dây nóng, trao đổi giữa các ngành, địa phương, phát triển du lịch biên giới, tài nguyên môi trường, nông, lâm nghiệp, hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; làm tốt công tác phòng, chống dịch song phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, hòa bình biên giới.

4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc ký kết hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2026
Quang cảnh hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Theo báo Thế giới và Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam đánh giá cao bước phát triển tích cực với nhiều kết quả thực chất của quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây thời gian qua, đặc biệt là trong hợp tác phòng, chống dịch, thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của quan hệ 2 Đảng, 2 nước và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương mong muốn, hai bên đi sâu bàn bạc kế hoạch hợp tác cho năm 2022 và cho cả giai đoạn 5 năm tới nhằm thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao của 2 Đảng, 2 nước, tăng cường giao lưu hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh/khu; tìm kiếm các lĩnh vực bổ sung ưu thế và các biện pháp thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Phối hợp quản lý tốt khu vực biên giới; đẩy mạnh hợp tác phòng, chống dịch, góp phần vào sự ổn định, phồn vinh của 2 nước và sự phát triển của quan hệ 2 Đảng, 2 nước Việt - Trung.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đề nghị: Các cấp, ngành hai tỉnh Hà Giang, Quảng Tây tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, phối hợp quản lý biên giới, phòng chống dịch bệnh. Thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng chợ chung biên giới Lũng Làn – Lộng Bình để lối mở/cặp chợ sớm được mở chính thức phục vụ hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hai bên tích cực hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, quản lý lao động qua biên giới, phòng chống dịch Covid-19 nhằm đem lại lợi ích chung cho cả hai bên…

Chiều 25/2, Ủy ban Y tế – Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp với sở y tế các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) tổ chức chương trình giao lưu, hợp tác về y tế.

4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc ký kết hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2026
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng

Tại chương trình giao lưu, hợp tác, lãnh đạo cơ quan y tế của các tỉnh – khu đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả hợp tác trong lĩnh vực y tế đã đạt được trong thời gian qua. Các đại biểu khẳng định, những nhận thức chung giữa lãnh đạo các tỉnh – khu đạt được tại Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp vừa diễn ra có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh – khu toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn, trong đó có hợp tác về y tế.

Lãnh đạo các cơ quan y tế thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nội dung: tiếp tục trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống, điều trị COVID-19; hợp tác xét nghiệm COVID-19 cho người xuất, nhập cảnh qua biên giới; tăng cường hợp tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, phối hợp tốt hơn nữa trong kiểm dịch y tế biên giới; hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau về vật tư, thiết bị y tế; chuyển giao công nghệ, đào tạo từ xa, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế… Qua đó, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Belarus Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Belarus
30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (24/1/1992-24/1/2022), quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Belarus luôn được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đất nước ở mỗi quốc gia. Hai bên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế tích cực phối hợp trên các kênh hợp tác liên chính phủ, nghị viện, an ninh-quốc phòng và nhiều lĩnh vực hợp tác khác.
Gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc Gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2022), Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội hữu nghị Trung - Việt đã gửi thư chúc mừng đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt – Trung.

Khang Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/4-tinh-bien-gioi-viet-nam-va-trung-quoc-ky-ket-hop-tac-huu-nghi-giai-doan-2022-2026-163768.html

In bài viết