KOICA Việt Nam thăm mô hình “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” tại Quảng Trị

07:00 | 24/02/2022

Từ ngày 23-24/02, Giám đốc quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam Cho Han Deog đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị nhằm kiểm tra thực tế địa điểm đề xuất cho dự án “Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” do KOICA tài trợ.
Quảng Trị hợp tác triển khai cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật Quảng Trị hợp tác triển khai cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật
Quảng Trị xử lý an toàn hơn 765.000 bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh Quảng Trị xử lý an toàn hơn 765.000 bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh luôn dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đối với dự án “Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị”. Đồng thời tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của lãnh đạo KOICA, dự án sẽ sớm triển khai thực hiện. Tỉnh thống nhất cao với đề xuất chọn địa điểm xây dựng dự án phía KOICA.

Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tích cực phối hợp chặt chẽ với KOICA để hoàn tất các thủ tục, trình Chính phủ phê duyệt các nội dung liên quan đến dự án theo quy định, để dự án khởi động trên thực tế, hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch đưa ra, sớm đưa vào sử dụng.

KOICA Việt Nam thăm mô hình “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” tại Quảng Trị
Giám đốc quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam Cho Han Deog làm việc với Văn phòng tổ chức Medipeace tại Quảng Trị - ảnh HTQT

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại địa phương, Giám đốc KOICA đã đến thăm Văn phòng tổ chức Medipeace tại tỉnh Quảng Trị với sự tham dự của đại diện Sở Ngoại vụ. Đoàn đồng thời đi thăm thực tế mô hình “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” do KOICA tài trợ thông qua Medipeace tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong.

Phòng phục hồi chức năng cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng chất lượng cao, cùng với đó là hỗ trợ thăm khám, tư vấn tại nhà để đảm bảo tính tiếp cận và đạt mục tiêu trẻ sống tự lập. Phòng cũng hỗ trợ dụng cụ trợ giúp phục hồi chức năng và các đồ chơi phát triển cho từng trẻ. Phụ huynh có thể mượn các dụng cụ và đồ chơi về để phục hồi chức năng cho trẻ tại nhà.

KOICA Việt Nam thăm mô hình “Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” tại Quảng Trị
Giám đốc quốc gia KOICA thăm gia đình trẻ khuyết tật xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong - - ảnh HTQT

Thăm gia đình bà Nguyễn Thị Phượng ở thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong có 03 người con bị khuyết tật, Giám đốc quốc gia KOICA Cho Han Deog mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có cơ hội tiếp cận với dịch vụ phục hồi chức năng chất lượng cao để các em có thể đến trường và sống tự lập.

Sau khi đi thực tế, phía KOICA đề xuất với tỉnh chọn địa điểm xây dựng dự án tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà và mong muốn chính quyền tỉnh hỗ trợ, phối hợp tích cực với KOICA để có thể khởi động dự án trên thực tế vào tháng 6/2022.

2 học sinh Quảng Trị chế tạo “Robot lấy mẫu xét nghiệm Covid-19” 2 học sinh Quảng Trị chế tạo “Robot lấy mẫu xét nghiệm Covid-19”
Quảng Trị - Savannakhet: thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực Quảng Trị - Savannakhet: thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/koica-viet-nam-tham-mo-hinh-phuc-hoi-chuc-nang-dua-vao-cong-dong-tai-quang-tri-163675.html

In bài viết