Hà Nội lên kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể

16:28 | 23/02/2022

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, nhân dân nhằm huy động nguồn lực cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.
Hải Phòng: lễ hội Từ Lương Xâm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hải Phòng:​​​​​​​ lễ hội Từ Lương Xâm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được viện trợ hơn 1,7 tỷ đồng để bảo tồn động vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được viện trợ hơn 1,7 tỷ đồng để bảo tồn động vật

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Theo đó, Thành phố yêu cầu ngành văn hóa phối hợp chặt chẽ các đơn vị, địa phương, cộng đồng thực hành di sản trong việc triển khai các giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể tới nhân dân trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Hà Nội lên kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể
Hà Nội là địa phương sở hữu số lượng di tích lớn nhất cả nước - gần 6.000 di tích. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Cụ thể, từ nay đến năm 2025, Hà Nội xây dựng 3-4 hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; xây dựng các ấn phẩm giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể; thực hiện tư liệu hóa bằng các hình thức ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, tư liệu viết đối với 10 di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức 2-3 lớp truyền dạy cơ bản và nâng cao về kỹ năng trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, có nguy cơ mai một. Thành phố cũng tổ chức liên hoan trình diễn, giao lưu, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội.

Thành phố sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ, đãi ngộ đối với nghệ nhân; tổ chức các chương trình giáo dục di sản; giới thiệu, trình diễn, phục dựng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức, cộng đồng, cá nhân tham gia thực hành, sưu tầm, lưu giữ và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể.

Kế hoạch cũng nêu rõ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội. Trong đó, thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, thành phố Hà Nội triển khai Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, các nội dung đã cam kết với UNESCO. Còn đối với di sản văn hoá phi vật thể đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị. Ưu tiên bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một; Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho việc triển khai các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản...

Bên cạnh đó, Thành phố cũng huy động sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và xã hội đối với lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Khuyến khích liên doanh, liên kết với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước trong việc đầu tư cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể...

5 năm ngày lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời: di sản, sự nghiệp, tư tưởng vẫn trường tồn 5 năm ngày lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời: di sản, sự nghiệp, tư tưởng vẫn trường tồn
Phát huy giá trị văn hoá, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để phát triển đất nước Phát huy giá trị văn hoá, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để phát triển đất nước

Phan Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-len-ke-hoach-bao-ton-phat-huy-di-san-van-hoa-phi-vat-the-163626.html

In bài viết