Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022

09:33 | 05/02/2022

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ, Đại điện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân vừa tổ chức buổi tiếp đoàn Đại sứ quán Lào tại Pháp do Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ khó khăn với bà con Việt kiều nhân dịp năm mới Nhâm Dần Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ khó khăn với bà con Việt kiều nhân dịp năm mới Nhâm Dần
Tối ngày 31/01 (29 Tết), tại Hàn Quốc, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức họp mặt bằng hình thức trực tuyến cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Đại sứ Nga tại Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam Đại sứ Nga tại Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam
Năm 2021 là một năm hoạt động ngoại giao sôi nổi giữa Nga và Việt Nam, nổi bật là chuyến thăm Nga vào dịp cuối năm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bất chấp đại dịch COVID-19.

Đại sứ Kham-Inh Khichadeth cho biết đến thăm, làm việc và chúc Tết Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp là hoạt động đối ngoại đầu tiên của Đại sứ khi mới bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Paris cuối tháng 1/2022. Đại sứ bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Đại sứ quán cùng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO.

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022
Đại sứ Kham-Inh Khichadeth (bên phải) đến thăm, làm việc và chúc Tết Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lê Thị Hồng Vân bày tỏ cảm ơn những lời chúc Tết tốt đẹp của Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth và các cán bộ Đại sứ quán Lào. Hai bên đã cùng nhau điểm lại và bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào trong năm 2021 thông qua nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng đã được tổ chức thành công dù bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam và Lào kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt – Lào và đề nghị hai bên phát huy hơn nữa truyền thống hợp tác, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan đại diện hai nước.

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lê Thị Hồng Vân bày tỏ cảm ơn những lời chúc Tết tốt đẹp của Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth và các cán bộ Đại sứ quán Lào.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí sẽ tổ chức một số hoạt động nhằm kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022, chú trọng các trao đổi, chia sẻ thông tin, đặc biệt là giữa các cán bộ ngoại giao trẻ, góp phần triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021 – 2025, hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia dân tộc và của cộng đồng ASEAN.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar chúc Tết bạn bè bằng ca khúc Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar chúc Tết bạn bè bằng ca khúc "Ngày Tết quê em”
Nhân dịp Tết Nhâm Dần, Đại sứ Israel tại Việt Nam Nadav Eshcar đã thể hiện bài hát “Ngày Tết quê em” bằng tiếng Việt. Bài hát cũng là lời chúc mừng năm mới an lành dành cho bạn bè Việt Nam của Israel.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga gói bánh chưng đón Tết Nhâm Dần Đại sứ quán Việt Nam tại Nga gói bánh chưng đón Tết Nhâm Dần
Nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm, cũng như giúp bà con vơi đi nỗi nhớ quê hương, đất nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngày 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức gói bánh chưng đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-ky-niem-nam-doan-ket-huu-nghi-viet-nam-lao-2022-162578.html

In bài viết