Dự báo thời tiết mùng 2 Tết Nhâm Dần, Bắc Bộ rét đậm, rét hại

06:36 | 02/02/2022

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 2/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần) khu vực miền Bắc vẫn sẽ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng.
Bắc Bộ rét đậm, rét hại từ mùng 1 đến mùng 4 Tết Bắc Bộ rét đậm, rét hại từ mùng 1 đến mùng 4 Tết
Dự báo thời tiết 1/2/2022 (Mùng 1 Tết): Bắc Bộ rét đậm rét hại, Nam Bộ nắng ấm Dự báo thời tiết 1/2/2022 (Mùng 1 Tết): Bắc Bộ rét đậm rét hại, Nam Bộ nắng ấm
Thời tiết 3 miền trong ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần - Ảnh minh họa.
Thời tiết 3 miền trong ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần - Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày 2/2/2022 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần):

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 14-16 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ; riêng Điện Biên có nơi trên 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào vài nơi, riêng phía Nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-21 độ; phía Nam 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo thời tiết 30/1/2022: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại Dự báo thời tiết 30/1/2022: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại
Ngày 30/1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ.
Dự báo thời tiết 21/1/2022: Hà Nội trời rét, có mưa rào rải rác Dự báo thời tiết 21/1/2022: Hà Nội trời rét, có mưa rào rải rác
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/1, Hà Nội trời rét và nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa mưa to.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-mung-2-tet-nham-dan-bac-bo-ret-dam-ret-hai-162466.html

In bài viết