Thua Trung Quốc ở Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội dự World Cup

10:37 | 31/01/2022

Có được bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT nữ Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ trước ĐT nữ Trung Quốc, tại vòng tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Dẫu vậy, đoàn quân HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ 2023.
Thua đậm Australia, ĐT Việt Nam hết cơ hội dự World Cup 2022 Thua đậm Australia, ĐT Việt Nam hết cơ hội dự World Cup 2022
Tuyển Việt Nam mở màn năm 2022 bằng thất bại 0-4 trước Australia. Với kết quả này, "những chiến binh sao vàng" hết hy vọng dự World Cup 2022
Hòa Myanmar, ĐT nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup nữ 2022 Hòa Myanmar, ĐT nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup nữ 2022
Hai bàn thắng quan trọng của Tuyết Dung và Huỳnh Như đã giúp tuyển nữ Việt Nam có trận hòa kịch tính trước tuyển nữ Myanmar, qua đó ghi tên mình vào vòng Tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Đối thủ của đoàn quân HLV Mai Đức Chung chính là nữ Trung Quốc.

Chạm trán đối thủ mạnh như ĐT nữ Trung Quốc ở vòng tứ kết Asian Cup nữ 2022, HLV Mai Đức Chung có một vài sự thay đổi về mặt nhân sự nhằm tạo ra bất ngờ. Và bất ngờ đó đến ở phút 11, từ một pha phá bóng chủ quan của hậu vệ Trung Quốc, Tuyết Dung cắt được bóng và tung cú sút hiểm từ sát vạch 16m50, đưa bóng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ môn Zhu Yu. Bàn thắng đã tiếp thêm niềm tin để ĐT nữ Việt Nam thi đấu tưng bừng hơn. Tuy nhiên lá chắn này bị phá vỡ ở phút 25 khi Wang Shuang ghi bàn gỡ hoà 1-1.

Thua Trung Quốc ở Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam vẫn có cơ hội dự World Cup
Tuyển nữ Việt Nam có bàn mở tỷ số trước

Bước sang hiệp 2, ĐT nữ Trung Quốc tràn lên tấn công với cường độ rất cao. Thành quả mà đội bóng này tạo ra là 2 bàn thắng của Wang Shanshan và Tang Jiali ở các phút 52 và 53. Sau 2 bàn thua, ĐT nữ Việt Nam chơi tập trung hơn và lại tiếp tục làm khó ĐT nữ Trung Quốc. Về cuối trận, rất đáng tiếc khi Bích Thuỳ còn bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 2-3 khi cô đá hỏng quả phạt đền.

Để thua ĐT nữ Trung Quốc ở tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, ĐT nữ Việt Nam bước vào vòng play-off tranh vé trực tiếp dự World Cup cuối cùng tại khu vực. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm cùng 2 đội bóng là ĐT nữ Thái Lan và đội tuyển Philippines (vừa giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa sau loạt sút luân lưu). Đội có thành tích tốt nhất sau vòng play-off sẽ giành vé dự World Cup và 2 đội còn lại sẽ tham dự các trận đấu play-off liên lục địa.

Vào lúc 15h ngày 2/2, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận play-off đầu tiên, tranh vé dự World Cup gặp đội tuyển nữ Thái Lan. Sau đó 4 ngày, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục có trận play-off cuối gặp đối thủ là cặp đấu Đài Bắc Trung Hoa v Philippines, lúc 14h30 ngày 6/2.

HLV Mai Đức Chung khen ngợi tinh thần thi đấu nỗ lực của các học trò

HLV Mai Đức Chung
HLV Mai Đức Chung

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua Trung Quốc 1-3 ở tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Tôi hài lòng với trận đấu, dù trình độ và thể lực yếu hơn nhưng các cầu thủ Việt Nam đã hết sức cố gắng. Còn những vấn đề tồn tại chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục và điều chỉnh”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Đánh giá về đối thủ và trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Rõ ràng Trung Quốc hơn chúng tôi về thể lực, họ lại chỉ phải thi đấu hai trận ở vòng bảng, được nghỉ dài hơn chúng tôi trước vòng tứ kết. Họ có những đường bóng bổng rất lợi hại, trước con người Việt Nam thua thiệt về tầm vóc. Rõ ràng cầu thủ Việt Nam cần cố gắng hơn nữa. Nhưng tinh thần cầu thủ Việt Nam rất tốt. Hàng phòng ngự Trung Quốc còn một vài sơ hở nên chúng tôi đã tận dụng tốt để tấn công. Bàn thắng trước là nguồn động viên tinh thần rất nhiều cho toàn đội. Rất tiếc tình huống phạt đền chúng tôi không ghi được bàn thắng, nếu không, tỉ số 3-2 sẽ tốt hơn”.

HLV Mai Đức Chung cho biết thêm: “Đến giờ tôi vẫn tự hào, khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ từ vòng loại, giành quyền vào VCK. Trước VCK, chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid. Nhưng chúng tôi đã biết vượt qua khó khăn, duy trì tinh thần thi đấu để vào tận đây”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Khi được hỏi về những lợi thế cho đội Việt Nam trước trận play-off ngày 2/2, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Ưu thế của chúng tôi trước trận đấu sắp tới, chúng tôi tận dụng các trận đấu với các đối thủ mạnh để thử thách, tập luyện thêm. Qua từng trận, sức vận động viên dần dần được cải thiện trở lại. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp tục thi đấu, giành thành tích tốt nhất”.

Thua đậm Australia, ĐT Việt Nam hết cơ hội dự World Cup 2022 Thua đậm Australia, ĐT Việt Nam hết cơ hội dự World Cup 2022
Tuyển Việt Nam mở màn năm 2022 bằng thất bại 0-4 trước Australia. Với kết quả này, "những chiến binh sao vàng" hết hy vọng dự World Cup 2022
Hòa Myanmar, ĐT nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup nữ 2022 Hòa Myanmar, ĐT nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết Asian Cup nữ 2022
Hai bàn thắng quan trọng của Tuyết Dung và Huỳnh Như đã giúp tuyển nữ Việt Nam có trận hòa kịch tính trước tuyển nữ Myanmar, qua đó ghi tên mình vào vòng Tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Đối thủ của đoàn quân HLV Mai Đức Chung chính là nữ Trung Quốc.
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022 Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022
Tin vui đã đến với đội tuyển nữ Việt Nam khi 17/18 thành viên vừa nhập cảnh vào Ấn Độ có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Như vậy, HLV Mai Đức Chung sẽ có đủ lực lượng ra sân trận mở màn VCK Asian Cup nữ 2022 gặp Hàn Quốc.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thua-trung-quoc-o-asian-cup-nu-2022-tuyen-nu-viet-nam-van-co-co-hoi-du-world-cup-162379.html

In bài viết