Lưu học sinh Lào, Campuchia trổ tài gói bánh chưng, đón Tết Việt

00:00 | 29/01/2022

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tổ chức ngày hội "Gói bánh chưng - Gói yêu thương" để lưu học sinh Lào, Campuchia cảm nhận được không khí ngày Tết và tìm hiểu phong tục tập quán của Việt Nam.
Trường Đại học Y – Dược (Thái Nguyên) tặng 68 suất quà Tết cho sinh viên Lào, Campuchia Trường Đại học Y – Dược (Thái Nguyên) tặng 68 suất quà Tết cho sinh viên Lào, Campuchia
Ngày 28/1, trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” gặp mặt trao quà tết cho sinh viên Lào, Campuchia nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga gói bánh chưng đón Tết Nhâm Dần Đại sứ quán Việt Nam tại Nga gói bánh chưng đón Tết Nhâm Dần
Nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm, cũng như giúp bà con vơi đi nỗi nhớ quê hương, đất nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngày 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức gói bánh chưng đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022.
Lưu học sinh Lào, Campuchia trổ tài gói bánh chưng, đón Tết Việt
Ngày hội "Gói bánh chưng-Gói yêu thương" tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Háo hức gói bánh chưng - Gói yêu thương

Nhằm giúp các bạn lưu học sinh Lào và Campuchia trải nghiệm nét văn hóa trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam, ngày 27/1, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã tổ chức ngày hội gói bánh chưng với chủ đề "Gói yêu thương".

Tham gia hoạt động này, các bạn không những được học cách gói bánh chưng mà còn hiểu thêm về ý nghĩa của món bánh này trong văn hóa ngày Tết của người Việt.

Các bạn được tham gia các công đoạn từ cắt lá dong, chẻ lạt, đong gạo, ướp thịt, thái thịt...và đặc biệt là gói bánh để cho ra một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh.

Cô Nguyễn Tố Như, Phó giám đốc Phân hiệu cho biết, toàn trường hiện có 161 lưu học sinh Lào và 17 lưu học sinh Campuchia. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán của Việt Nam lưu học sinh không thể về quê sum họp cùng gia đình.

Theo cô Như, để lưu học sinh vơi bớt nỗi nhớ nhà và cảm nhận được không khí rộn ràng trong ngày Tết tại Việt Nam, Phân hiệu đã tổ chức ngày hội “Gói bánh chưng – Gói yêu thương”. Thông qua hoạt động này Phân hiệu mong rằng các bạn lưu học sinh có một sân chơi vui vẻ, gắn kết thêm tình cảm. Bên cạnh đó, lưu học sinh có thể tìm hiểu về phong tục tập quán, món ăn truyền thống của người dân Việt Nam.

“Đây là năm đầu tiên Phân hiệu tổ chức cho lưu học sinh Lào và Campuchia gói bánh chưng đón Tết. Dự kiến các bạn lưu học sinh sẽ tự tay gói và luộc hơn 200 cái bánh chưng. Khi bánh chín, Phân hiệu sẽ tặng lại cho các bạn để thưởng thức trong những ngày ở lại trường đón Tết cổ truyền Việt Nam”, cô Như chia sẻ.

Lần đầu tiên tham gia hoạt động gói bánh chưng, bạn Kunthea (quốc tịch Lào, sinh viên năm tư) cho biết: "Tết ở Lào không có gói bánh chưng nên đây là một trải nghiệm đầy thú vị đối với mình. Mình thấy các công đoạn gói bánh cũng không khó lắm. Hôm nay mình với bạn đã gói được 3 chiếc bánh rồi. Tuy nó không được ưng ý cho lắm nhưng mình rất vui khi tự gói được chiếc bánh chưng mang đậm hương vị Việt".

Phanthavone Manihang tự tay gói những chiếc bánh chưng để đón Tết Việt.
Phanthavone Manihang tự tay gói những chiếc bánh chưng để đón Tết Việt.

Inthakoummane Thipchay (quốc tịch Lào, sinh viên năm hai) thích thú khoe với chúng tôi rằng: "Tự tay mình đã gói được 2 chiếc bánh chưng rồi nè. Cũng nhờ có các thầy, các cô và bạn bè đã hướng dẫn mình làm rất nhiệt tình. Chiếc bánh đầu tiên mình làm có vẻ không được đẹp cho lắm. Tuy nhiên, chiếc bánh thứ hai thì lại hoàn hảo và đẹp mắt hơn. Đây chắc chắn là một trải nghiệm không thể nào quên được đối với mình khi đón Tết Việt".

Hỗ trợ lưu học sinh Lào và Campuchia ăn Tết Việt

Cô Võ Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cho biết, toàn trường hiện có 180 lưu học sinh Lào và Campuchia đang theo học, trong đó có 17 lưu học sinh Campuchia, còn lại là lưu học sinh Lào.

Để động viên, hỗ trợ các bạn lưu học sinh ở lại đón Tết Việt, nhà trường đã tặng nhiều phần quà tết bao gồm bánh kẹo cho các bạn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức một số hoạt động nhằm giúp các bạn có điều kiện trải nghiệm, hiểu hơn về Tết cổ truyền của Việt Nam, trong đó có gói bánh chưng. Ngoài ra, trong những ngày Tết thì căng-tin của nhà trường dừng hoạt động, cửa hàng, quán ăn bên ngoài thường đóng cửa nên nhà trường cũng cho các bạn mượn căng-tin để nấu ăn trong thời gian nghỉ Tết Việt.

"Nhà trường cũng khuyến khích các bạn lưu học sinh trong quãng thời gian nghỉ Tết Việt tranh thủ tham quan khu du lịch, danh lam thắng cảnh, các sự kiện, lễ hội để tìm hiểu về phong tục tập quán, văn hóa của người Việt hoặc sang nhà các bạn người Việt Nam đón Tết. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý các bạn khi vui chơi đón Tết phải đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và đặc biệt tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19", cô Thảo nói.

Trường Đại học Y – Dược (Thái Nguyên) tặng 68 suất quà Tết cho sinh viên Lào, Campuchia Trường Đại học Y – Dược (Thái Nguyên) tặng 68 suất quà Tết cho sinh viên Lào, Campuchia
Ngày 28/1, trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” gặp mặt trao quà tết cho sinh viên Lào, Campuchia nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga gói bánh chưng đón Tết Nhâm Dần Đại sứ quán Việt Nam tại Nga gói bánh chưng đón Tết Nhâm Dần
Nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm, cũng như giúp bà con vơi đi nỗi nhớ quê hương, đất nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngày 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức gói bánh chưng đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022.
Hướng dẫn gói bánh chưng vuông vắn, đẹp mắt Tết Nhâm Dần 2022 Hướng dẫn gói bánh chưng vuông vắn, đẹp mắt Tết Nhâm Dần 2022
Chỉ còn một hai ngày nữa thôi sẽ đến ngày người người nhà nhà gói bánh chưng. Cùng tìm hiểu cách gói bánh chưng vuông vắn đẹp mắt dưới đây để trổ tài nhé

Chi Dân (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/luu-hoc-sinh-lao-campuchia-tro-tai-goi-banh-chung-don-tet-viet-162273.html

In bài viết