Gần 30 Đại sứ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm

18:16 | 23/01/2022

Ngày 23/1, gần 30 Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã có chuyến tham quan Làng cổ Đường Lâm và trải nghiệm không khí Tết cổ truyền tại đây.
Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Oxford đón Tết cổ truyền Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Oxford đón Tết cổ truyền
Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Gần 30 Đại sứ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm
Đại sứ và các nhân viên ngoại giao trải nghiệm hoạt động nặn tò he - một trong những trò chơi dân gian Việt Nam tại làng cổ Đường Lâm.

Không gian Tết đậm chất cổ truyền Việt Nam

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Happy Tết 2022 với chủ đề “Tết xứ Đoài” do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây và các cơ quan liên quan thực hiện.

Chương trình năm nay được tổ chức tại Làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đây là vùng đất địa linh, nhân kiệt được coi là bảo tàng sống về văn hoá của người Việt, nơi sinh ra những vĩ nhân trong lịch sử như Phùng Hưng, Ngô Quyền, Giang Văn Minh. Đường Lâm còn hấp dẫn du khách bởi nhiều công trình kiến trúc nhà ở, di tích đặc sắc khác.

Chương trình nhằm mục đích quảng bá giá trị văn hóa truyền thống Tết của nhân dân Việt Nam tới bạn bè quốc tế từ các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, người nước ngoài đang sống và làm việc tại Hà Nội. Đồng thời, giới thiệu đến các doanh nghiệp du lịch một điểm đến đặc sắc ngoại thành Hà Nội để xây dựng sản phẩm du lịch phục vụ du khách dịp tết và du xuân Nhâm Dần 2022.

Gần 30 Đại sứ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm
Những hình ảnh đậm chất làng quê Bắc Bộ gây ấn tượng mạnh với các đại biểu tham dự Chương trình.

Trong ngày 23/1, các Đại sứ, nhân viên cơ quan đại sứ quán tại Việt Nam đã được tìm hiểu văn hóa của người Việt, nhất là trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc với không gian trải nghiệm văn hóa Tết: viết thư pháp, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống; trình diễn, trải nghiệm làm bánh chưng, bánh tẻ, các loại kẹo... Trưng bày giới thiệu một số trang phục truyền thống của Làng cổ Đường Lâm (trang phục, trang sức, phụ kiện cổ truyền thống: trang phục đám cưới, sinh hoạt thường nhật, trong sản xuất...); thưởng thức ẩm thực đặc sắc của xứ Đoài dịp Tết.

Đại sứ nước Cộng hoà Chile tại Việt Nam, ông Patricio Becker cho biết: "Tôi đã làm việc tại Việt Nam 10 năm rồi và thực sự yêu thích đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là Tết. Tết âm lịch là ngày lễ lớn nhất trong năm của người Việt Nam. Đây là dịp mà con cháu, người thân trong gia đình dù có đi đâu thì cũng cố gắng để trở về nhà. Tết mang ý nghĩa đoàn viên. Hôm nay, tôi được trải nghiệm một không gian Tết đậm chất Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với những đường nét mà gạch đá ong tạo ra trên những bức tường thôn quê. Tết Việt Nam thực sự rất đẹp, không cần thiết phải thay đổi vì Tết thực sự rất ý nghĩa".

Gần 30 Đại sứ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm
Các đại biểu được tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực Việt Nam dịp Tết.

Ông Anton Golubev (Tham tán phụ trách Kinh tế, Thương mại, Đầu tư, Quân sự, Quốc phòng, Đại sứ quán Cộng hoà Liên bang Nga tại Việt Nam) chia sẻ: "10 năm làm việc tại Việt Nam nhưng thực sự cứ đến cuối năm âm lịch hàng năm là tôi cũng cảm thấy không khí tốt nhộn nhịp trên đường phố Hà Nội và bản thân tôi cũng mong ngóng Tết. Tôi rất ấn tượng với ẩm thực Việt Nam, thực sự rất đa dạng, đặc biệt là những món ăn ngày Tết. Hôm nay tới đây tôi đã cảm nhận được Tết xưa, những ngôi nhà cổ hàng trăm năm đậm chất Việt Nam, con người rất thân thiện và hiếu khách. Năm nay tuy rằng vẫn phải làm việc dịp Tết nhưng tôi nhất định sẽ ra ngoài tham quan và tận hưởng không khí Hà Nội trong những ngày Tết".

Các Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cũng được tìm hiểu về phong tục truyền thống trong dịp Tết và các nghề truyền thống của các gia đình tại Đường Lâm; được tìm hiểu về ẩm thực Tết như làm chè lam, bánh chưng, thịt quay đòn.

Ban tổ chức cũng giới thiệu về sản phẩm thủ công, đó là các tác phẩm sơn mài độc đáo của nghệ nhân trẻ Nguyễn Tấn Phát và các sản phẩm thảo mộc làm từ tự nhiên của nhà hàng Bếp Làng...

Gần 30 Đại sứ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm
Đại sứ và nhân viên ngoại giao các nước tìm hiểu về diều sáo Việt Nam.

Đưa giá trị văn hoá truyền thống trở thành giá trị kinh tế

Gần 30 Đại sứ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm
Vợ chồng bà Caroline Meek (nhân viên ngoại giao văn phòng Đại sứ quán Mỹ) tìm hiểu nghề làm tương truyền thống Đường Lâm.

Ông Trần Anh Tuấn (Thành uỷ viên, Bí thư thị uỷ Sơn Tây) chia sẻ: "Đến với làng cổ Đường Lâm, chúng ta không chỉ được thăm quan các di tích mà còn cảm nhận các giá trị vật thể và phi vật thể, chứa đựng giá trị truyền thống Việt Nam. Sau chương trình này, chúng tôi kì vọng sẽ tiếp tục thu hút du khách tới để trải nghiệm và tìm hiểu về Tết truyền thống của Việt Nam, đặc biệt sau thời kì dịch Covid-19. Để từ đó biến giá trị văn hoá thành giá trị kinh tế, du lịch

Ông Nguyễn Đăng Thạo – Trưởng ban quản lý Di tích làng cổ Đường Lâm cho biết: "Sau chương trình này, chúng tôi có kì vọng có thể duy trì hàng tháng, hàng tuần. Ngoài phục vụ du khách, chương trình là hoạt động ý nghĩa dành cho các em học sinh. Nhiều bạn nhỏ hiện nay không còn được biết đến các trò chơi truyền thống như ô ăn quan, đánh chắt, đánh truyền… Tới Đường Lâm, các em học sinh sẽ được thấy lại các nét đẹp truyền thống đang dần bị mai một trong xã hội hiện đại. Hơn hết, các em nhỏ cũng sẽ được nhìn và cảm nhận một cái Tết xưa gần gũi, chân thực và những giá trị truyền thống tốt đẹp của ngày Tết cổ truyền dân tộc".

Gần 30 Đại sứ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm
Những đặc sản Đường Lâm như kẹo lạc, thịt quay đòn... được giới thiệu tới các bạn bè quốc tế.
Gần 30 Đại sứ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm
Nhân viên đại sứ quán các nước trải nghiệm các hoạt động trong Tết cổ truyền Việt Nam như gói bánh chưng, đổ kẹo lạc, nặn tò he...
Gần 30 Đại sứ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm
Tranh in mộc bản là một sản phẩm độc đáo truyền thống của Việt Nam trong những ngày Tết xưa.
Gần 30 Đại sứ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam ở làng cổ Đường Lâm
Bạn bè quốc tế ấn tượng với những hình ảnh Tết đậm chất Việt Nam.

Happy Tết 2022 là hoạt động nhằm triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thông qua “Tết xứ Đoài”, Ban Tổ chức tin tưởng Chương trình sẽ lan tỏa tình cảm tốt đẹp của bạn bè quốc tế với Đường Lâm, Sơn Tây nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung cũng như sẽ quảng bá điểm đến du lịch Đường Lâm- Sơn Tây, thu hút du khách từ các nước có cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Chương trình cũng tạo hiệu ứng kích cầu du lịch đối với du khách là người từ nội thành Hà Nội và các tỉnh đến Đường Lâm tham quan, du lịch, trải nghiệm văn hóa dịp Tết và du Xuân Nhâm Dần 2022.

Khám phá Tết cổ truyền Việt Nam qua tài liệu lưu trữ Khám phá Tết cổ truyền Việt Nam qua tài liệu lưu trữ
Tặng quà cho người Việt gốc Lào và sinh viên Lào tại Buôn Đôn (Đắk Lắk) nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay Tặng quà cho người Việt gốc Lào và sinh viên Lào tại Buôn Đôn (Đắk Lắk) nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay

Hải Triều

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gan-30-dai-su-nhan-vien-ngoai-giao-cac-to-chuc-quoc-te-trai-nghiem-tet-co-truyen-viet-nam-o-lang-co-duong-lam-161880.html

In bài viết