Tỉnh Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào) thăm, chúc Tết chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh

11:45 | 23/01/2022

Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đoàn cán bộ huyện Pạc Xăn, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) vừa sang thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Tĩnh.
Tiểu khu Quân sự tỉnh BanTeay Meanchey (Campuchia) thăm, chúc Tết tỉnh Đồng Tháp Tiểu khu Quân sự tỉnh BanTeay Meanchey (Campuchia) thăm, chúc Tết tỉnh Đồng Tháp
Chiều ngày 17/1, tại cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng), Đoàn cán bộ Tiểu khu Quân sự tỉnh BanTeay Meanchey, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp.
Hà Tĩnh và Bolikhamsai, Khammouane (Lào) thúc đẩy hợp tác chống dịch và phát triển kinh tế Hà Tĩnh và Bolikhamsai, Khammouane (Lào) thúc đẩy hợp tác chống dịch và phát triển kinh tế
Chiều 18/12, Hội nghị cấp cao thường niên năm 2021 giữa Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bolikhamsai, Khammouane (Lào) đã diễn ra tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 và hợp tác phát triển trên mọi mặt về kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự cho các tỉnh biên giới.

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Bí thư - Huyện trưởng Pạc Xăn May Chom Văn Nạ Sản Khăm gửi lời chúc tốt đẹp và chúc Đảng bộ, Nhân dân TP Hà Tĩnh đón năm mới an khang, thịnh vượng.

Bí thư - Huyện trưởng Pạc Xăn May Chom Văn Nạ Sản Khăm cũng thông tin về tình hình phát triển KT-XH của huyện trong thời gian qua và gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Tĩnh đã giúp đỡ Đảng bộ và nhân dân huyện Pạc Xăn trên một số lĩnh vực.

Tỉnh Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào) thăm, chúc Tết chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh
Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tặng quà cho đoàn cán bộ huyện Pạc Xăn nhân chuyến thăm và làm việc với TP Hà Tĩnh.

Đặc biệt, trong năm 2021, TP Hà Tĩnh đã giúp đỡ huyện Pạc Xăn về nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 trị giá hơn 300 triệu đồng.

Trong thời gian tới, mong muốn hai địa phương tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, vun đắp tình hữu nghị giữa huyện Pạc Xăn và TP Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Tĩnh, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đảng bộ và nhân dân huyện Pạc Xăn đã dành cho TP Hà Tĩnh. Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh khẳng định, thành phố luôn xác định và sẽ nỗ lực hết mình cùng huyện Pạc Xăn vun đắp tình hữu nghị keo sơn giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước. Hai địa phương tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác toàn diện, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt để cùng nhau phát triển. Mặc dù dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhưng trong thời gian tới hai bên vẫn tiếp tục trao đổi đoàn, hỗ trợ nhau phát triển KT-XH và cùng chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng trong ngày 22/1, tại huyện Quan Sơn, đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã thăm, làm việc và chúc tết chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh Hủa Phăn và Bôlykhămxay (Lào) thăm, chúc Tết chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh
Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn tặng hoa, quà chúc mừng năm mới đến đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022.

Phó Tỉnh trưởng Hủa Phăn Khút Văn Kẹo Vông Xay cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ, động viên, giúp đỡ rất lớn của tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua. Phó Tỉnh trưởng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên tỉnh Hủa Phăn sang tỉnh Thanh Hóa để học tập, đồng thời hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn đầu tư một số công trình hạ tầng công cộng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi khẳng định: Mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thắm tình anh em giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn là tài sản vô giá của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh, được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đánh giá là mẫu mực trong mối quan hệ giữa các địa phương của 2 nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cũng bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết thủy chung, keo sơn, gắn bó của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục được vun đắp, giữ gìn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này trưởng đoàn công tác của 2 tỉnh đã trao đổi, mong muốn đẩy mạnh phối hợp trong công tác phòng, chống dịch COVI-19 cũng như hợp tác phát triển kinh tế hai bên biên giới trong thời gian tới.

Đẩy mạnh xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cầu Treo để thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh và Bôlykhămxay hậu COVID-19 Đẩy mạnh xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cầu Treo để thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh và Bôlykhămxay hậu COVID-19
Hà Tĩnh và Bôlykhămxay đã đề ra những giải pháp về kinh tế, thương mại để đưa quan hệ giữa hai tỉnh thành đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào.
Tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 Tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025
Ngày 11/11/2021, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) giai đoạn 2021-2025.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-hua-phan-va-bolykhamxay-lao-tham-chuc-tet-chinh-quyen-nhan-dan-tinh-thanh-hoa-ha-tinh-161855.html

In bài viết